Gaza: Đánh bom gần trung tâm văn hóa Pháp

(Baonghean.vn) - Tối thứ 6 ngày 12/12, một vụ đánh bom đã xảy ra gần Trung tâm văn hóa Pháp tại Gaza, rất may là không có thương vong xảy ra. Cảnh sát cho biết vụ đánh bom diễn ra tại khu vực do người Palestine kiểm soát.
Hiện trường vụ nổ ngày 12 tháng 12. Ảnh: AFP/Mahmud Hams
Hiện trường vụ nổ ngày 12 tháng 12. Ảnh: AFP/Mahmud Hams
Tối thứ sáu, một vụ nổ đã diễn ra ngay sau tòa nhà Trung tâm văn hóa Pháp tại Dải Gaza. Theo một nguồn tin, đã có 1 hoặc 2 vụ nổ khiến cho bức tường ở phía nam tòa nhà bị sụp đổ. Được biết, nơi xảy ra vụ đánh bom có các cột ăng-ten của cơ quan lãnh sự của Pháp và cũng gần với nơi diễn ra một đám cháy “bí ẩn” hôm 7/12. 
Kể từ khi diễn ra đám cháy hôm 7/12, trung tâm văn hóa cũng như các tổ chức nước ngoài quan trọng có trụ sở đặt tại Dải Gaza đã đóng cửa. Chính quyền Hamas đã tổ chức 1 cuộc điều tra nhưng kết quả của cuộc điều tra này lại không được công bố. 
Aymane Betneeji, phát ngôn viên của chính quyền Dải Gaza, lên án “Đây là một vụ tấn công hèn nhát và thật tiếc khi đây là sự cố thứ hai diễn ra trong vòng chưa đầy 2 tháng”. Betneeji còn cho biết “dường như có một nhóm người muốn gây rối đối với các mục tiêu liên quan đến nước ngoài ở Dải Gaza nhằm làm xấu thêm hình ảnh của chính quyền Dải Gaza”.
Chính quyền thông báo mọi con đường đến trung tâm văn hóa đã bị phong tỏa đồng thời nhấn mạnh “các nhà điều tra đang tiến hành các biện pháp để xác định thủ phạm” thực hiện vụ tấn công. 
Trung tâm văn hóa Pháp mở cửa vào năm 1990 và mở rộng vào cuối năm 2013. Đây là nơi rất quen thuộc với người dân thuộc Dải Gaza, khu vực mà các dịch vụ giải trí bị hạn chế. 
Vụ nổ diễn ra trong bối cảnh đang xảy ra căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và chính quyền Hamas sau các cuộc tấn công tự sát nhằm vào trung tâm văn hóa Pháp tại Kabul hôm thứ năm vừa rồi. Tại thời điểm này, khả năng đảm bảo an toàn cho người nước ngoài tại Dải Gaza được đánh giá một vấn đề nhạy cảm với chính quyền Hamas.
Chu Thanh
Theo LeMonde 12/12

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.