Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An triển khai công tác năm 2019

(Baonghean.vn) - Sáng 18/1, tại chùa Diệc, phường Quang Trung, TP Vinh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phật sự 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019.

Tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Nghệ An; Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa - Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức tăng ni thành viên Ban Trị sự, đại diện các đạo tràng, các chùa trong tỉnh và đại diện lãnh đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Công an tỉnh Nghệ An.

Chư tăng ni chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Ân
Chư tăng ni chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Ân

Báo cáo tổng kết công tác phật sự năm 2018 cho biết, tính đến hết tháng 12/2018, toàn tỉnh có 77 vị tăng ni đang sinh hoạt hợp pháp; 58 cơ sở thờ tự, trong đó có 57 chùa và 1 niệm Phật đường; phục hồi hoạt động 2 ngôi chùa; bổ nhiệm 3 vị trụ trì và thuyên chuyển 7 vị Đại đức về tại các chùa, bổ nhiệm thêm 2 vị tăng phụ tá Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; tổ chức thành công Đại hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn và TP. Vinh nhiệm kỳ 2018 - 2023...

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPG Việt Nam, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An chúc mừng Thượng tọa Thích Thọ Lạc (trái) được bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa – GHPG Việt Nam. Ảnh: Hồng Ân
Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPG Việt Nam, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An chúc mừng Thượng tọa Thích Thọ Lạc (trái) được bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa - GHPG Việt Nam. Ảnh: Hồng Ân

Trong năm qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đạt được những thành tựu nổi bật, trên nhiều mặt với nhiều hoạt động có sức thu hút lớn, như: Tổ chức thành công khóa An cư kết hạ; tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Việt - Lào; quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào; phối hợp Sở NN&PTNT, Tỉnh đoàn tổ chức cầu siêu, tưởng niệm tri ân 98 thanh niên tử nạn năm 1978 tại cống Hiệp Hòa (Đô Lương); tổ chức 9 khóa tu mùa hè, thu hút trên 500 khóa sinh tham gia mỗi khóa; phối hợp Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật và các quy định của Giáo hội cho tăng ni phật tử…Công tác từ thiện xã hội tiếp tục được các chùa, phật tử quan tâm, ủng hộ với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Ân
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Ân

Thay mặt Ban Tôn giáo tỉnh, ông Nguyễn Văn Long - Phó ban Tôn giáo - Sở Nội vụ đã biểu dương các kết quả công tác phật sự năm 2018 và sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh trên các mặt. Đồng thời, đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời tích cực tham gia lao động sản xuất; phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc ở địa phương, nâng cao uy tín của Phật giáo, tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường  và các hoạt động an sinh xã hội.

Phát huy các kết quả đạt được năm 2018, hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 với các hoạt động chính như đề xuất tổ chức Đại hội Phật giáo tại các huyện đủ điều kiện trên địa bàn; duy trì các khóa tu, lớp học giáo lý và nâng cao kỹ năng giảng thuyết tại các chùa và đạo tràng phật tử nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Tăng sự; lập các thủ tục theo quy định để tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.