Hàng nghìn người dự đại lễ Vu Lan báo hiếu và an vị tượng Phật tại chùa Hương

(Baonghean.vn) - Tại lễ Vu Lan báo hiếu, chùa Hương đã tổ chức lễ an vị tượng Phật Quan Thế Âm và trao 125 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 24/8, chùa Hương, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu phật lịch 2563 và an vị tượng phật. Từ sáng sớm rất đông phật tử đã có mặt tại chùa Hương trên dãy Tù Và.

Sáng 24/8, chùa Hương, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu phật lịch 2563 và an vị tượng phật. Từ sáng sớm rất đông phật tử đã có mặt  tại chùa Hương trên dãy Tù Và.


Tham dự buổi lễ có đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Thành, các quý tăng ni và hàng nghìn phật tử trong và ngoài tỉnh. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Hương.
Tham dự buổi lễ có đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Thành, các quý tăng ni và hàng nghìn phật tử trong và ngoài tỉnh. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Hương.
Trong hàng nghìn người dự lễ, có không ít phật tử vượt hàng trăm km từ các tỉnh xa như Quảng Ninh, Hải Phòng.
Trong hàng nghìn người dự lễ, có không ít phật tử vượt hàng trăm km từ các tỉnh xa như Quảng Ninh, Hải Phòng. 
Trước đàn tràng, các chư tăng đã chia sẻ pháp thoại nói về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, nhắc nhở các phật tử và mọi người phải luôn nhớ tới công ơn của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, thể hiên đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc. Trong ảnh: Nghi thức dâng hương cúng Phật.

Trước đàn tràng, các chư tăng đã chia sẻ pháp thoại nói về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, nhắc nhở các phật tử và mọi người phải luôn nhớ tới công ơn của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, thể hiên đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc. Trong ảnh: Nghi thức dâng hương cúng Phật.

Trang trọng nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo cho các chư tăng đại biểu và bà con phật tử.
Trang trọng nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo cho các chư tăng đại biểu và bà con phật tử.
Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra lễ an vị tượng Phật QuanThế Âm trên công trình Ngũ Hành Sơn dài gần 80m.
Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra lễ an vị tượng Phật QuanThế Âm trên công trình Ngũ Hành Sơn dài gần 80m.
Tượng Phật Quan Thế Âm được làm bằng đá trắng Quỳ Hợp cao 5m, nặng 18 tấn.
Tượng Phật Quan Thế Âm được làm bằng đá trắng Quỳ Hợp cao 5m, nặng 18 tấn.
Phần cuối buổi lễ, nhà chùa đã trao tặng 125 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất gồm 1 thùng mì tôm, mì chính, dầu ăn, đường... Chùa Hương là một trong những chùa tổ chức lễ Vu Lan cuối cùng trên địa bàn tỉnh.
Phần cuối buổi lễ, nhà chùa đã trao tặng 125 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất gồm 1 thùng mì tôm, mì chính, dầu ăn, đường... Chùa Hương là một trong những chùa tổ chức lễ Vu Lan cuối cùng trên địa bàn tỉnh.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.