Hợp tác Nga - Mỹ tại Syria: 'Không có chỗ cho sự oán giận'

(Baonghean.vn) - Trong hợp tác giữa Nga và Mỹ tại Syria, không có chỗ cho sự oán hận và làm suy yếu tầm ảnh hưởng của nhau - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã không ngần ngại đề cập đến phản ứng của Mỹ trước những hành động quân sự tại Syria. Ông nói: "Hợp tác giữa Moskva và Washington có tác động rất lớn tới tình hình hỗn loạn ở Syria. Chúng tôi là những người thực tế, và hiểu rằng, ở đây không có chỗ cho sự oán hận, và xúc phạm uy tín của nhau".

Theo ông, lực lượng khủng bố IS là mối đe dọa đối với tất cả, không chỉ riêng người dân Syria và các nước trong khu vực, mà những kẻ khủng bố đã xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn ở châu Âu, Đông Nam Á, Trung Á. "Vì vậy, tại Syria, chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm về những việc mình đang tiến hành" - ông Lavrov nhấn mạnh.

Nga và Mỹ đã luôn cố gắng tránh đụng độ quân sự trực tiếp tại chiến trường Syria, nhưng nếu các đồng minh và đối tác của họ tiếp tục bị bên đối phương tấn công triệt hạ thì sự kiềm chế này khó có thể kéo dài. Gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thể hiện ý định muốn mở rộng phạm vi tương tác, trong khi đó, theo ông Lavrov, Moskva đã rất nhiều lần đề cập đến vấn đề này.

Nếu đụng độ quân sự Nga - Mỹ bùng nổ tại chiến trường Syria, 2 nước không những sẽ không thể tìm được lợi ích của mình ở đây mà còn chịu nhiều tổn thất to lớn khôn lường.

"Hy vọng viễn cảnh này không có khả năng xảy ra, bởi chúng ta đều hiểu rằng, không thể liều lĩnh lao vào một canh bạc mạo hiểm đánh đổi các lợi ích an ninh sống còn của mình ở khu vực" - Ngoại trưởng Nga nói.

Đưa ra đề nghị làm giảm sự leo thang tại Syria, Ngoại trưởng Lavrov nói: "Để ổn định và ngăn chặn sự đổ máu, tốt nhất nên bắt đầu cuộc đối thoại giữa chính phủ Syria và các nhóm vũ trang khác nhau, cũng như chính quyền địa phương". Song một trong những nhiệm vụ khó nhất để tổ chức được cuộc đối thoại là phải tách biệt và ngăn chặn được sự chống đối vũ trang của những kẻ khủng bố./.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.