Khai hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Tối 11/2, tại Đền Cờn, xã Quỳnh Phương, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tổ chức Lễ hội Đền Cờn và khai trương du lịch năm 2012. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm. Lễ hội năm nay diễn ra trong hai ngày 11-12/02, đã có hàng vạn du khách và người dân địa phương đến tham dự.

Đền Cờn tọa lạc trên gò Diệc, bên bờ sông Mai, xã Quỳnh Phương; Đền được xây dựng từ thế kỷ 13 và phát triển ở quy mô lớn dưới thời Lê, trùng tu nhiều lần dưới triều Nguyễn. Trước đây Đền thờ ba mẹ con công chúa Nam Tống; cuối đời Trần, nhân dân Phương Cần (Quỳnh Phương) rước bài vị của vị sư thờ ở đền Quy Lĩnh, ở xã Quỳnh Lương – người đã có công cưu mang ba mẹ con Dương Thái Hậu về hợp tế môn tại đền Cờn gọi là đền “Tứ vị”. Sang thời Lê, do quan niệm Nho giáo “Nam nữ bất đồng cung”, nhân dân Phương Cần dựng thêm Đền Ngoài trên núi Thằn Lằn, sát bờ biển thờ vị sư, thái tử Đế Bính cùng các tướng lĩnh và tùy tùng. Đền Trong thờ Dương Thái Hậu, Hoàng Hậu và hai công chúa (được gọi là Tứ vị Thánh nương).

Từ thời Trần, đền đã được gia phong “Quốc gia – Nam Hải Đại Càn Thánh Nương”. Ghi chép trong quốc sử, các thần tích và lưu truyền trong dân gian, ngôi đền được gắn với công âm phù hai bậc minh quân của hai triều đại Trần, Lê là vua Trần Anh Tông năm 1312 và vua Lê Anh Tông năm 1470 đánh thắng quân xâm lược, giữ yên bờ cõi. Đền Cờn còn nổi tiếng bởi vị trí địa lý, cảnh quan, các giá trị khoa học, văn hóa, sự hài hòa về nghệ thuật kiến trúc…

Đánh trống khai hội Đền Cờn

Lễ Yết cáo tại Đền trong

Thi đấu thể thao

Sắc màu lễ hội Đền Cờn

Lễ hội Đền Cờn xưa được nhân dân tổ chức hàng năm cầu mong một năm trời yên, biển lặng, đánh bắt nhiều hải sản, cầu lộc, cầu yên; là một sinh hoạt văn hóa dân gian cổ truyền mang đậm sắc thái địa phương của các làng ven biển ở Quỳnh Lưu. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Đền Cờn bị tàn phá nên lễ hội cũng không được tổ chức. Đến năm 1989, di tích đền Cờn được khôi phục lại; năm 1997 đền được Bộ Văn hóa thông tin cấp bằng công nhận là di tích quốc gia, được tái tạo và khôi phục lại khang trang thêm và năm 1999 Lễ hội đền Cờn cũng được phục hồi.

Lễ hội đền Cờn và khai trương du lịch năm nay được tổ chức gồm 2 phần chính: Phần lễ, gồm lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ khai hội – lễ mới, lễ cầu ngư, lễ hợp tế, lễ yết vị, lễ đại tế và lễ tạ; Phần hội gồm triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam chặng đường qua hai thế kỷ”, chương trình văn nghệ, thi đấu các môn thể thao như đua thuyền, đẩy gậy, bóng chuyền, kéo co và các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương. Lễ hội đền Cờn năm nay đã được huyện Quỳnh Lưu tập trung tổ chức trọng thể với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa cũng như tạo điểm nhấn quan trọng để phát triển du lịch, mời gọi du khách về tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa, các điểm du lịch biển…Trong ngày đầu tiên của lễ hội đã có hàng vạn du khách thập phương và người dân địa phương hành hương về Đền và tham gia các hoạt đông của lễ hội.

Thành Chung

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.