Khởi công xây nhà Đại đoàn kết, Nhà nhân đạo cho người nghèo ở Quỳnh Lưu

Như Thuỷ - Việt Hùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 10/5, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu phối hợp với UBMTTQ xã Quỳnh Tam tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn là giáo dân thuộc giáo họ Quang Tịnh, xã Quỳnh Tam.
Đồng chí Phạm Thị Hải Yến – UVBTVHU- Trưởng Ban Dân vận- Chủ tịch UBMTTQ huyện cùng các cấp chính quyền xã Quỳnh Tam trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn
Lãnh đạo Ban Dân vận; Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu cùng các cấp chính quyền xã Quỳnh Tam trao tiền hỗ trợ xây Nhà đại đoàn kết cho anh Trần Văn Danh. Ảnh: Như Thủy

Gia đình anh Trần Văn Danh tại xóm 4, thuộc giáo họ Quang Tịnh, xã Quỳnh Tam thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn, hai vợ chồng chỉ dựa vào nông nghiệp, nhà lại đông con đang tuổi ăn học đồng thời phải nuôi dưỡng mẹ già đau yếu.

Nhiều năm nay cả nhà anh Danh sinh sống trong ngôi nhà thuê tạm, chưa có điều kiện để xây nhà ở. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, dịp này MTTQ huyện Quỳnh Lưu đã hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để khởi công xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết cho gia đình. Ngoài ra MTTQ xã Quỳnh Tam và các ban ngành đoàn thể địa phương cũng hỗ trợ thêm kinh phí, ngày công giúp đỡ gia đình anh Danh nhanh chóng hoàn thành ngôi nhà đại đoàn kết để có nơi ở kiên cố, an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo.

Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu người công giáo huyện Quỳnh Lưu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Lưu phối hợp với chùa Đông Yên, xã Quỳnh Thuận hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà nhân đạo Chữ thập đỏ cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn xã Quỳnh Tân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thưởng trao tiền hỗ trợ kinh phí xây Nhà nhân đạo cho hộ nghèo xã Quỳnh Tân. Ảnh: Việt Hùng

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thưởng trao tiền hỗ trợ kinh phí xây Nhà nhân đạo cho hộ nghèo xã Quỳnh Tân. Ảnh: Việt Hùng

Gia đình anh Cao Hữu Dũng ở thôn 1, xã Quỳnh Tân thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Anh có vợ bị bệnh hiểm nghèo phải chạy thận 5 năm nay, khoản tiền làm thuê dồn hết vào chữa bệnh cho vợ và nuôi 2 con ăn học. Nhiều năm qua, gia đình anh sống trong ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, hoàn cảnh quá khó khăn không có tiền để tu sửa nhà. Được sự động viên của Hội Chữ thập đỏ các cấp và anh em họ hàng, anh Dũng quyết định vay mượn tiền để xây ngôi nhà mới. Sau 4 tháng triển khai thi công, đến nay ngôi nhà 2 gian với diện tích 50 m vuông của gia đình anh đã hoàn thành với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ huyện và chùa Đông Yên - xã Quỳnh Thuận đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà nhân đạo Chữ thập đỏ cho gia đình anh Dũng. Ngoài ra, UBMTTQ xã Quỳnh Tân cũng hỗ trợ cho gia đình anh Dũng 10 triệu đồng. Dịp này, Hội Khuyến học huyện Quỳnh Lưu cũng trao quà khuyến học cho 2 cháu là con của anh Dũng, với mong muốn các cháu sẽ vượt qua khó khăn vươn lên học giỏi.

Chùa Đông Yên- Quỳnh Thuận trao tiền hỗ trợ kinh phí xây nhà.
Đại diện chùa Đông Yên (Quỳnh Thuận) trao tiền hỗ trợ kinh phí xây nhà cho anh Cao Hữu Dũng. Ảnh: Việt Hùng

Tiếp đó, Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ huyện đã đến trao 20 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây Nhà nhân đạo cho gia đình bà Nguyễn Thị Liên ở thôn Hồng Yên, xã Quỳnh Hồng, là hộ nghèo trên địa bàn xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà nhân đạo cho các hộ nghèo là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Lưu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và cũng là công trình trong lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề “ Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.