Lãnh đạo tỉnh làm việc với tổ chức JICA - Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Ngày 7/12, UBND tỉnh có buổi làm việc với tổ chức JICA - Nhật Bản tại Việt Nam về việc thực hiện dự án “Triển khai và kiểm chứng thực tế hệ thống mạng lưới thông tin y tế khu vực ". 

Đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Dự án “Triển khai và kiểm chứng thực tế hệ thống mạng lưới thông tin y tế khu vực" nhằm nâng cao chất lượng y tế tại Việt Nam được triển khai tại Nghệ An từ tháng 11/2013. Dự án do Công ty Techno Project Nhật Bản và công ty Link Toàn cầu thực hiện.

Toàn  cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau hai năm triển khai, đến nay, dự án đã thiết lập được hệ thống mạng lưới thông tin y tế liên thông từ Sở y tế đến các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường. Cụ thể, dự án đã trang bị máy chủ và các thiết bị mạng LAN cho các bệnh viện: Giao thông Vận tải Vinh, Y học cổ truyền, bệnh viện Thái An; trang bị máy tính xách tay cho 25 trạm Y tế, phường trên địa bàn thành phố Vinh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường đánh giá cao hiệu quả của dự án hỗ trợ ứng dụng CNTT của tổ chức JICA  tại Nghệ An trong việc nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh trong thời gian qua
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường đánh giá cao hiệu quả của dự án hỗ trợ ứng dụng CNTT của tổ chức JICA tại Nghệ An trong việc nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh trong thời gian qua.

Dự án còn triển khai các phần mềm: Mame – Net để trao đổi thông tin liên quan đến các vấn đề sức khỏe, y tế, thông tin của bệnh nhân trên toàn bộ hệ thống các trạm y tế của thành phố Vinh; phần mềm Cyber Medisoft quản lý bệnh viện tại các bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, bệnh viện Y học cổ truyền, bệnh viện Thái An và 8 trạm y tế của thành phố.

Dự án còn hỗ trợ các đơn vị y tế đào tạo cán bộ, nhân viên y tế để triển khai phần mềm ứng dụng và quản lý hệ thống mạng lưới thông tin và trao đổi thông tin giữa các cơ sở y tế một cách hiệu quả. Mục tiêu giai đoạn hai của dự án (được thực hiện từ tháng 1/2015 – tháng 9/2016) nhằm triển khai mở rộng ứng dụng các phần mềm y tế tại 25 phường xã trên địa bàn thành phố Vinh.

Ông Masuda - Phó trưởng đại diện văn phòng JICA tại Việt Nam trình bày về kế hoạch triển khai giai đoạn hai của dự án từ nay đến tháng 9/2016
Ông Masuda - Phó trưởng đại diện văn phòng JICA tại Việt Nam trình bày về kế hoạch triển khai giai đoạn hai của dự án từ nay đến tháng 9/2016

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hiệu quả dự án “Triển khai và kiểm chứng thực tế hệ thống mạng lưới thông tin y tế khu vực" trong việc ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả quản lý; góp phần từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của hệ thống y tế trên địa bàn thành phố Vinh trong thời gian qua.

Đồng thời mong muốn, tổ chức JICA tiếp tục hỗ trợ để mở rộng triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý y tế trên tất cả các phường, xã của thành phố; nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng y tế và hiệu quả thanh toán BHYT trong các cơ sở y tế trên địa bàn  trong thời  gian tới.

Nguyệt Minh 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.