Lấy người lao động làm trung tâm, thu hút người lao động về phía công đoàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 được tổ chức sáng 29/12.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XII, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy và các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh liên quan.

bna-anh-cong-doan-tong-ket-2023-8328.jpg
Dự hội nghị có hơn 160 đại biểu là cán bộ công đoàn chuyên trách trong toàn hệ thống. Ảnh: Thanh Quỳnh

Khẳng định vị thế công đoàn trong tình hình mới

Năm 2023, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Bám sát chủ đề công tác năm, hoạt động công đoàn đã có nhiều điểm mới, nhiều hoạt động hiệu quả được triển khai vì việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động.

Trong 15 chỉ tiêu đã đề ra, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch ở mức cao.

bna-cong-doan-tong-ket-5-4581.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Điểm nổi bật, trong năm, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thực sự là đại hội điểm khu vực Bắc Trung Bộ.

Các cấp công đoàn đã tích cực triển khai, tổ chức các hoạt động, tập trung chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, hỗ trợ kịp thời người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập, xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”...

Đồng thời, tham gia tích cực, có hiệu quả việc xây dựng các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể tại các doanh nghiệp. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức hội nghị dân chủ, hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc; ký Thỏa ước lao động tập thể.

bna-anh-anh-si-5350.jpg
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Minh Sỹ phát biểu tại hội nghị.

Các hoạt động, phong trào thi đua được triển khai sôi nổi, hiệu quả. Đặc biệt, Chương trình 1 triệu sáng kiến đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của ngành, địa phương, cơ sở.

Một số chỉ tiêu đạt kết quả cao trong hoạt động công đoàn năm 2023:

1. Ký mới Thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt 240%.

2. Thành lập mới Ban Nữ công quần chúng ở công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước, đạt 225%.

3. Tổ chức Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đạt 127%.

4. Doanh nghiệp thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản công đoàn Việt Nam đạt 112%.

5. Tổ chức Tháng Công nhân năm 2023 ở công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đạt 105%.

6. Thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên, đạt 105%.

7. Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đạt 105%...

Công đoàn cần lấy người lao động làm trung tâm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao những thành quả quan trọng của các cấp công đoàn trong năm qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà.

bna-anh-hieu-7765.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu nhiều trăn trở về hoạt động công đoàn trong tình hình mới, công tác phát triển đoàn viên trên địa bàn tỉnh còn thấp, chỉ đạt 38,95%. Việc thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt, tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn ảm đạm. Nhiều đoàn viên, người lao động còn gặp nhiều khó khăn, các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần, các thiết chế phục vụ đời sống văn hóa của công nhân chưa phong phú...

Bước sang năm 2024, Nghệ An sẽ có thêm hàng chục nghìn lao động mới, đòi hỏi tổ chức công đoàn cần có những bước chuyển mình phù hợp để đáp ứng với yêu cầu nảy sinh từ thực tiễn. Trong đó, về mặt tư tưởng, cần lấy người lao động làm trung tâm, thu hút người lao động về phía công đoàn.

bna-cong-doan-co-thi-dua-9910.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh tặng Liên đoàn Lao động tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục hạn chế còn tồn tại, đồng chí đã nêu 6 định hướng trọng tâm. Nổi bật là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Tổ chức công đoàn cần không ngừng nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ trong tình hình mới. Cần chú trọng việc phối hợp, kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết những vướng mắc giữa chủ doanh nghiệp và người lao động một cách hài hòa; đảm bảo việc thực hiện các Thỏa ước lao động, các chương trình ký kết... để đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động cả về trước mắt và lâu dài.

Quan trọng, cần tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

bna-cong-doan-4-2478.jpg
Bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XIII, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC - lao động và hoạt động công đoàn năm 2023 cho 3 tập thể tiêu biểu của Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu lưu ý các cấp công đoàn cần tích cực triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, hướng về đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua thực hiện Chương trình “Tết Sum vầy Giáp Thìn năm 2024”, Chương trình "Phúc lợi đoàn viên” một cách thiết thực, có chiều sâu.

bna-cong-doan-6681.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám trao Cờ Thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 10 tập thể công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XIII, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành quả mà công đoàn các cấp Nghệ An đã đạt được. Đồng thời, nêu 6 định hướng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.