Lễ viếng Chủ tịch nước tiếp tục tại Ninh Bình

Trước giờ an táng, hàng nghìn người dân địa phương đã tập trung ở nghĩa trang đón đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước.

14h15

  • ninhbinh2-2532-1538033264.jpg

    Nhiều người dân Ninh Bình đứng ngoài hàng rào an ninh nhìn vào nơi diễn ra lễ viếng. Ảnh:Lê Hoàng.

    ninhbinh5-7148-1538034536.jpg

    Nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trong tang lễ. Ảnh:Giang Huy.

  • 13h40

    Di hài của Chủ tịch nước được chuyển vào trước bàn thờ lập cạnh huyệt mộ. Ban tổ chức thông báo, lễ viếng sẽ tiếp tục đến 15h30. Sau buổi trưa có mưa nặng hạt, trời đã tạnh ráo nhưng còn âm u.

    Trưởng đoàn nội tộc Chủ tịch nước đọc lời điếu, nhấn mạnh sự ra đi của Đại tướng Trần Đại Quang là một mất mát bất ngờ. Ông xướng lên bài thơ dài ca ngợi Chủ tịch nước đức độ vẹn toàn, yêu thương người dân cũng như người thân.

    Điếu văn đọc xong đoàn họ tộc nội, ngoại từng người đi quanh linh cữu Chủ tịch nước, nước mắt lăn dài. Tiếp sau đó là đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình dâng hương.

    Các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam... cũng cử đoàn đến viếng.

    ninhbinh4a-2516-1538034028.jpg

    Huyệt mộđược xây tam cấp bằng gạch đỏ. Ảnh:Lê Hoàng.

  • 13h30

    Đoàn xe tang tiến vào khu lăng mộ trong tiếng nhạc trầm buồn do đội quân nhạc cử hành. Hàng nghìn người gồm họ tộc, lãnh đạo địa phương và tăng ni đứng thành hai hàng. 

    Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và các lãnh đạo cấp cao có mặt trước khu vực đặt ban thờ.

    linhxa2-8609-1538031250.jpg

    Họ tộc, lãnh đạo Trung ương và địa phương đón di hài vào khu vực làm lễ. Ảnh:Lê Hoàng.

    linhxa-8699-1538030847.jpg

    Linh xa dừng trước khu đặt bàn thờ có mái che. Ảnh:Lê Hoàng.

    Linh xa tiến vào khu mộ.

    Đoàn tháp tùng linh xa chởChủ tịch nướctiến vào khu mộ. Ảnh:Lê Hoàng.

  • 13h15
    42570089-1124044571083285-5891-6593-9097

    Đoàn xe tang chạy trên quốc lộ 10, về đến xã Quang Thiện,huyện Kim Sơn. Linh xa chạy qua một số địa điểm gắn với tuổi thơ của Chủ tịch nước như ngôi nhà nhỏ tại xóm 13, ngôi trường cũ ông từng học. Ảnh:Lê Hoàng.

  • 13h00

    Nơi bàn thờ Chủ tịch nước được lập cạnh khu mộ, hàng trăm tăng ni và cư sĩ đã có mặt chuẩn bị lễ cầu nguyện cho vong hồn người đã khuất. 

    42629537-246160259406864-63784-9586-2995

    Bàn thờ được lập tại khu an táng ởcánh đồng thôn 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn. Ảnh:Giang Huy.

    quannhac2-5766-1538034323.jpg

    Cạnh huyệt mộ, đội quân nhạc đã vào vị trí. Ảnh:Giang Huy.

  • 12h30

    Như nhiều người dân quê Kim Sơn, nhiều ngày nay ông Lê Kim Toàn (80 tuổi) trong tâm trạng buồn, tiếc thương khi nhận tin học trò cũ qua đời. Ông Toàn là giáo viên chủ nhiệm ba năm THPT của Chủ tịch nước tại Trường Kim Sơn B (nay là trường THPT Kim Sơn B, huyện Kim Sơn). Sức khỏe yếu, ông không thể đến viếng và đưa tang, nên phải nhờ người thân thay mặt thắp nén nhang cho trò cũ.

    ninhbinh-7689-1538027142.jpg

    Vợ chồng thầy giáo Lê Kim Toàn xem lại bức ảnh kỷ niệm với Chủ tịch nước. Ảnh:Lê Hoàng.

    Ông nhớ lại, "gia cảnh học trò Quang nghèo khó lại càng vất vả hơn khi cha cậu ấy mất sớm, sáu anh chị em ở cùng mẹ", thầy Toàn nhớ lại. "Trò Quang dáng mảnh khảnh, vầng trán cao, sớm bộc lộ tư chất thông minh và ham học hỏi từ bé". Thầy Toàn từng dạy cả 6 anh em của Chủ tịch nước. 

  • 12h20

    Bà Nguyễn Thị Khang (75 tuổi) trầm ngâm đứng ngoài hàng rào an ninh. Bà bảo quê cách nhà Chủ tịch nước 25 km nên lên viếng ông từ chiều qua, đêm bà ở lại để hôm nay dự lễ an táng. "Chưa từng gặp Chủ tịch nước nhưng nghe nhiều người kể ông nhà nghèo, hiếu học nên thương tiếc", bà nói.

    Chỉ ít người có trách nhiệm được vào khu lăng mộ, mọi người dân đều đứng ngoài hàng rào do lực lượng an ninh lễ tang thiết lập.

    trandaiquang5-6749-1538023421.jpg

    Người dân đội mưa bên ngoài hàng rào an ninh. Ảnh:Lê Hoàng.

  • 12h15

    Trời chiều Ninh Bình lúc âm u, lúc đổ mưa nặng hạt. Dù ban tổ chức thông báo nhiều ngày trước về thời gian an táng là 15h30, nhưng từ trưa, khi hay tin đoàn xe tang về, hàng nghìn người dân Kim Sơn và các huyện lân cận đã đổ đến khu nghĩa trang chờ đón. Quốc lộ 10 ùn ứ, rối loạn khi người dân dừng lại xem khiến cảnh sát và lực lượng an ninh lễ tang làm việc cật lực để giải tỏa giao thông.

    Bà Nga ở huyện Yên Khánh cùng chồng đi 20 km đến viếng tang từ sáng. "Ông mất trẻ quá, người dân quê nhà ai cũng tiếc thương", bà nói, trên tay cầm tấm di ảnh của Chủ tịch Trần Đại Quang.

    trandaiquang6-5909-1538023904.jpg

    Trên đường vào nơi an táng,học sinh THPT ở địa phương đứng thành hàng cầm tấm biển có dòng chữ "Nhân dân Kim Sơn vô cùng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang". Ảnh:Lê Hoàng.

    trandaiquang7-5858-1538023756.jpg

    Phía đối diện là đội học sinh nam cầm di ảnh của ông. Ảnh:Lê Hoàng.

  • 12h00

    Sáng nay, một bàn thờ nhỏ được lập tại thôn 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, để người dân quê đến viếng và dự lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng thời với buổi lễ diễn ra tại Hà Nội. Chủ tịch nước từ trần sáng 21/9 tại Hà Nội, sau hơn một năm điều trị bệnh hiểm nghèo.

    Nơi an táng ông nằm ở khu đất phẳng rộng cạnh quốc lộ 10, hai mặt giáp với cánh đồng. Mặt còn lại có dòng thủy nông nhỏ, nước trong xanh, nhìn ra ngôi làng gắn với tuổi thơ của ông. Bờ sông được kè đá hộc, có ba cây cầu đá bắc qua. Các tuyến đường gom quanh khu mộ đều trải nhựa, lát vỉa hè bằng đá xanh.

    42661540-463455774062115-81056-8989-2044

    Nơi an táng Chủ tịch nước. Ảnh:Giang Huy.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...