Liên minh Châu Âu nhất trí trong lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga

(Baonghean.vn) - Sau gần một tuần thảo luận, tối thứ sáu ngày 5/9 tại Brussels, 28 nước thành viên của Liên minh Châu Âu đã nhất trí về một loạt các biện pháp trừng phạt bổ sung dành cho chính quyền Moscow. Các biện pháp trừng phạt này được đánh giá ở mức độ 3 và có tác tác động trực tiếp, mạnh mẽ lên nên kinh tế của Nga.
Các biện pháp được thông qua tối thứ sáu liên quan tới việc hạn chế khả năng tiếp cận thị trường vốn, quân sự, ngành công nghệ cao dùng trong lĩnh vực quốc phòng và kèm theo một danh sách những người là mục tiêu cho lệnh trừng phạt.
Ngày 30 tháng 8, tại Brussels, Liên minh Châu Âu tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường nhằm đưa ra một lệnh trừng phạt mới cho Nga / Ảnh: Internet
Ngày 30 tháng 8, tại Brussels, Liên minh Châu Âu tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường nhằm đưa ra một lệnh trừng phạt mới cho Nga / Ảnh: Internet
Biện pháp đầu tiên bao gồm hạn chế việc đầu tư vốn của phương Tây vào các công ty lớn của Nga (hơn một nửa trong số đó thuộc sở hữu nhà nước) đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác dầu và quốc phòng. Việc đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và tín dụng cũng bị hạn chế nếu nó được dùng để tài trợ cho các hoạt động của chính quyền Moscow. Hồi cuối tháng bảy, sau vụ tai nạn máy bay MH17, Châu Âu đã nhất trí về các biện pháp này. Vào thời điểm đó, các ngân hàng nhà nước của Nga chỉ bị hạn chế tiếp cận thị trường tài chính Châu Âu.
Biện pháp thứ hai đang được thảo luận trong những ngày gần đây và được quyết định vào tối thứ sáu là lệnh cấm Châu Âu xuất khẩu sang Nga các công nghệ “kép” tức là các công nghệ vừa có thể dùng cho mục đích dân sự lẫn mục đích quân sự (hệ thống radar, hệ thống mật mã…). Lệnh cấm này được áp dụng đối với một danh sách khách hàng giới hạn mà trong đó chủ yếu là các công ty quốc phòng của Nga.
Biện pháp thứ ba liên quan tới việc Châu Âu cung cấp các dịch vụ liên quan tới hoạt động thăm dò dầu khí ở Bắc Cực cho Nga. Hồi cuối tháng bảy, lệnh cấm chỉ áp dụng lên các thiết bị sử dụng trực tiếp trong hoạt động khai thác dầu của các công ty Nga.
Cuối cùng, một danh sách gồm có tên của 20 người được nêu ra. Những người này sẽ bị đóng băng các tài khoản ở Châu Âu và có thể bị cấm nhập cảnh. Theo nguồn tin dấu tên, trong danh sách này bao gồm cả những người đứng đầu lực lượng đòi ly khai ở Ukraina.
Việc tẩy chay World Cup sẽ được tổ chức tại Nga và năm 2018 hay không cho Nga tham gia vào các cuộc thi thể thao khác đã được loại bỏ khỏi các biện pháp trừng phạt.
Nguồn đưa tin dấu tên cũng cho biết các lệnh trừng phạt trên sẽ không áp dụng ngay lúc này. Nguồn tin này cho hay “Có thể vào thứ hai ngày 8/9, các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định chính thức. Tất cả các quyết định đều phụ thuộc vào lệnh ngừng bắn tại Ukraina đạt được hôm 5/9 có thành công hay không”. Nếu được chính thức thông qua, các biện pháp trên sẽ được công bố trên trang web chính thức của Liên minh Châu Âu vào thứ ba ngày 10/9. 
Chu Thanh

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?