Nam sinh có điểm khối C cao nhất ở Nghệ An chia sẻ cách học hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Niềm đam mê với các môn học xã hội đã giúp cho nam sinh Cao Trọng Dũng, lớp 12A9, Trường THPT Diễn Châu 5 (Diễn Châu, Nghệ An) trở thành thí sinh đạt điểm khối C cao nhất tỉnh năm 2023.

Từ khi có kết quả, Dũng là 1 trong 3 thủ khoa khối C của Nghệ An có tổng điểm 3 môn là 28,75. Trong đó, môn Văn 9,25, Địa lý 9,75, Sử 9,75 điểm. Căn nhà nhỏ của em luôn ngập tràn niềm vui khi đón nhận thật nhiều lời chúc mừng từ các thầy cô giáo, bạn bè, bà con làng xóm. Ai cũng tự hào vì từ mảnh đất Nho Lâm được phong là “đất học” ở Diễn Châu với rất nhiều người đỗ đạt khoa bảng thời phong kiến thì hôm nay, thế hệ trẻ như Cao Trọng Dũng lại tiếp tục làm tỏa sáng truyền thống hiếu học của quê hương.

bna _ Khối c1.jpeg
Dũng chụp hình lưu niệm cùng bạn và cô giáo chủ nhiệm (cô giáo chủ nhiệm đứng giữa). Ảnh: NVCC

Với sự tự tin, chững chạc của mình, Dũng không ngại chia sẻ về bí quyết học cũng như niềm đam mê về các môn học xã hội. Tình yêu đối với Văn học của em bắt đầu từ năm lớp 8. Sự hấp dẫn của những tác phẩm văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 đã khiến em quyết tâm theo đuổi môn Ngữ văn và hướng đến các môn xã hội nhiều hơn.

“Em nghĩ việc học văn chỉ thực sự trở nên có giá trị khi chúng ta nghe-nhìn-thưởng thức văn học bằng mọi cảm nhận và giác quan của mình. Bản thân em khi viết Văn thường tự sáng tạo nhiều hơn và chỉ coi văn mẫu là một nguồn tư liệu để tham khảo”.

bna _ Khối c2.jpeg
Tham gia các hoạt động tình nguyện là niềm vui, sở thích của Dũng. Ảnh: Mai Giang

Trọng Dũng chia sẻ: Mẹ của Dũng là công chức xã, bố làm nghề tự do, có chị gái cũng đang theo học Đại học, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Ý thức được sự vất vả của bố mẹ nên Dũng rất có ý thức tự giác trong học tập. Không cần bố mẹ phải nhắc nhở mà Dũng tự sắp xếp thời gian học cho mình một cách hợp lý. Chị Đào Thị Thuận - mẹ của Dũng cho biết: Con học ở lớp rồi tự học là chính chứ gia đình cũng không có điều kiện để đầu tư nhiều. Bắt đầu vào năm học 12 là con đã học nhiều, đêm con học là mẹ cũng không ngủ, có lúc phải giục con nghỉ sớm một bữa nhưng Dũng quyết tâm đạt được ước mơ của mình nên rất kiên trì.

Bằng niềm đam mê mãnh liệt với môn học mình đã chọn, Trọng Dũng không chỉ chú tâm cho bài học trên lớp mà còn hình thành cho mình thói quen đọc nhiều, viết nhiều để rèn luyện tư duy, khả năng cảm thụ. Quyết tâm theo đuổi ước mơ, Dũng đã lập cho mình một kế hoạch học tập và ôn thi hợp lý, khoa học. Em hầu như không học thêm mà chủ yếu tự học. Nắm vững kiến thức sách giáo khoa, Dũng lại tự học qua mạng, làm các đề thi để cọ xát. Năm lớp 12, Dũng đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Văn và 3 năm học cấp 3, tổng kết 3 môn Văn, Sử, Địa luôn trên 9,5 điểm.

Em cho biết: Đối với các môn xã hội hay bất cứ môn học nào, điều quan trọng là phải nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Do đó, em luôn chú ý nghe giảng để lĩnh hội đầy đủ nội dung bài học. Ngoài ra em cũng dành nhiều thời gian đọc sách và thường xuyên cập nhật các thông tin thời sự, kiến thức khác trên Internet, mạng xã hội…

bna _ c5.jpeg
Chân dung thủ khoa khối C của tỉnh Nghệ An Cao Trọng Dũng. Ảnh: NVCC

Nhiều bạn mặc định Lịch sử là môn khó học, kiến thức nặng, nhưng đối với Dũng, đây là môn học rất thú vị. Dũng vạch ra kế hoạch học tập cụ thể. Kiến thức Lịch sử có hai phần là lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, em xác định rõ từng mốc thời gian và nắm nội dung mấu chốt. Kiến thức rộng, nên Dũng vẽ sơ đồ xương cá, sơ đồ cây, phải chắt lọc những ý chính nhất, giúp kiến thức đầy đủ, ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu, dễ nhớ.

Đối với môn Địa lý, Dũng lại luôn cập nhật số liệu mới, gần nhất vì liên quan đến nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, thời sự, chính trị… Em thường xem tin tức trong chương trình thời sự, đọc sách báo, tài liệu nâng cao… để có thêm hiểu biết. Đây cũng là nguồn dẫn chứng giúp em làm phong phú bài làm của mình, nhằm ghi được nhiều điểm nhất có thể cho mỗi câu hỏi trong đề thi.

Là người có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng học văn của em Cao Trọng Dũng , cô giáo Lê Thị Thân cho biết: “Trong quá trình giảng dạy, tôi đã nhận ra khả năng cũng như niềm đam mê môn Ngữ văn của Dũng. Em luôn chủ động tìm hiểu và có cách tiếp cận bài học rất sáng tạo. Dũng có khả năng dùng từ ngữ linh hoạt, mạch văn trong sáng, cách lập luận chặt chẽ, thuyết phục người đọc nên trong những giờ học, bài học, tôi luôn khuyến khích em nói ra suy nghĩ, cách nghĩ mới của mình để phát huy hết tinh thần tự học, tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Việc em giành được điểm cao ở Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Ngữ văn là điều thầy cô, bạn bè không bất ngờ”.

Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, Dũng còn là một trong những gương mặt quen thuộc trong các hoạt động Đoàn - Hội tại trường. Với năng khiếu dẫn chương trình văn nghệ, nhảy, múa, em là nhân tố tích cực của lớp trong các hoạt động ngoại khóa, trong những cuộc thi trong, ngoài nhà trường. Em còn là cây viết chủ chốt của CLB Văn học nhà trường, thường xuyên có những buổi thuyết trình cho các bạn trong trường về kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích và tất cả các hoạt động thiện nguyện của trường em đều tham gia.

bna _ c4.jpeg
Niềm vui của gia đình khi Dũng đỗ thủ khoa khối C. Ảnh: Mai Giang

Trải qua quá trình không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng và rèn luyện, năm lớp 12, Cao Trọng Dũng được Chi bộ Trường THPT Diễn Châu 5 giới thiệu đi học lớp Đối tượng Đảng.

Với kết quả thi THPT quốc gia, Cao Trọng Dũng đã chọn Đại học Luật Hà Nội để đăng ký học. Đây là ngôi trường mơ ước trong suốt 3 năm học cấp 3 vì em thích trở thành một luật sư. Hình ảnh người luật sư thanh liêm, là biểu tượng của sự công bằng rất đỗi nhân văn làm cho em rất ngưỡng mộ và muốn học tập trong ngôi trường này.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.