Nêu cao tinh thần giữ biển...

(Baonghean) - Nhiều năm qua, Hải đội 137 luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tiễu, quản lý vùng biển từ Nam Vịnh Bắc bộ cho đến Bắc Đèo Ngang...

Được thành lập và đóng chân ở xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) từ 6/6/2005, suốt 11 năm qua, Hải đội 137 (Vùng 1 Hải Quân). Các đồng chí chỉ huy Hải đội 137 cho biết: Hải đội 137 là một đơn vị chủ chốt bảo vệ vùng biển của Tổ quốc từ Nam Vịnh Bắc bộ cho đến Bắc Đèo Ngang. Nhiệm vụ của đơn vị chủ yếu tập trung vào công tác huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, tuyên truyền Luật Biển, Hiệp định phân định trên Vịnh Bắc bộ...

Trung bình mỗi năm Hải đội thực hiện 4-5 chuyến tuần tiễu, yêu cầu các tàu cá, tàu thuyền nước ngoài xâm phạm rời khỏi vùng biển Việt Nam. Tuyên truyền đối với bà con ngư dân Việt Nam những nội dung về những quy định, luật pháp trên biển. Hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, nắm chắc tình hình khu vực biển, trên không, trên bộ... góp phần giữ vững biên giới trên biển của Tổ quốc.

Biên đội tuần tra vùng biển
Biên đội tuần tra vùng biển.

Nhiệm vụ quan trọng gần đây của Hải đội là tìm kiếm các máy bay và phi công gặp nạn trên biển. Tháng 7 vừa qua, một là một chuyến tìm kiếm cứu nạn dài đến tận 16 ngày mà không một ai ngờ tới. Bởi, sau 2 ngày tiêm kích Su-30MK2 mất tích, thì đến lượt tuần thám CASA 212 mất liên lạc trên vùng biển Bạch Long Vỹ khi làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công trên chuyến bay Su-30MK2. Vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và Thượng tá Trần Quang Khải (Su-30MK2), thì ngay lập tức 2 tàu của Hải đội 137 lại tiếp tục ra Vịnh Bắc bộ tìm kiếm CASA 212.

Suốt thời gian tìm kiếm 2 máy bay gặp nạn, Hải đội 137 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn vị và cá nhân Thượng úy Hoàng Văn Vĩ, Thượng úy Trần Mộng Điệp đã được Bộ Quốc phòng, Tổng Cục chính trị, Bộ Tổng tham mưu khen thưởng... Mỗi phần thưởng đều rất đáng quý, song với các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 137, thì phần thưởng lớn nhất đó là đồng đội họ đã được tìm thấy và “trở về” nhà...

Chiến sĩ Hải quân Hải đội 137 sãn sàng chiến đấu - Ảnh: Việt Long.
Chiến sĩ Hải quân Hải đội 137 sẵn sàng chiến đấu - Ảnh: Việt Long.

Trong 11 năm qua, Hải đội 137 đã có trên 640 lượt tàu hoạt động, đi được gần 160.000 hải lý an toàn. Thời gian qua, Hải đội 137 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Đơn vị cũng đã xác định nhiệm vụ trước mắt và lâu dài còn nhiều khó khăn, thách thức khi thời tiết trên biển sóng gió bất thường, tình hình các vùng biển, đảo của Tổ quốc có nhiều diễn biến phức tạp, âm mưu thủ đoạn của tàu thuyền nước ngoài khó lường...

Tuy vậy, cán bộ, chiến sĩ hải đội luôn vững chắc tay súng, nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành tốt công tác trên vùng biển phụ trách, hàng năm, Hải đội 137 còn tăng cường cho Hải quân Vùng 4, cho Trường Sa và các hải đảo khác từ 5-7 người theo yêu cầu nhiệm vụ... 

Thanh Sơn

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.