Nga chuẩn bị ký Thỏa thuận vận chuyển khí đốt 5 năm với Ukraine

Theo Phạm Hà (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Người phát ngôn của Gazprom trước đó thông báo, Nga và Ukraine đã ký nghị định thư về thỏa thuận tiếp tục vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak ngày 20/12 cho biết, Tập đoàn Gazprom của Nga và Naftogaz của Ukraine sẽ ký một thỏa thuận mới kéo dài 5 năm, để vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu thông qua Ukraine.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak. Ảnh: President of Russia
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak. Ảnh: President of Russia

Hai bên dự kiến ký Hợp đồng trước cuối năm 2019. Thỏa thuận hiện nay hết hạn sau 31/12 tới. Người phát ngôn của Gazprom trước đó cũng thông báo, Nga và Ukraine đã ký nghị định thư về thỏa thuận tiếp tục vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.

Bất đồng gần đây giữa hai quốc gia láng giềng này đã khiến việc ký kết thỏa thuận mới bị ảnh hưởng. Gazprom cung cấp hơn 36% cho thị trường khí đốt của Liên minh châu Âu và EU lo ngại rằng nguồn cung cấp khí đốt của Nga thông qua Ukraine có thể bị dừng lại.

Ủy ban châu Âu đã nhiều lần làm hòa giải các cuộc đối thoại, để Nga và Ukraine có thể đạt được Thỏa thuận khí đốt mới, đảm bảo không có sự gián đoạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga mong muốn hướng tới một thỏa thuận vận chuyển khí đốt mới với Ukraine, với các điều kiện mang lại lợi ích cho cả hai bên./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.