Nghệ An: Gần 90.000 việc làm trong phiên giao dịch đầu năm mới

(Baonghean.vn) - Đây là một con số khá "ấn tượng" trong phiên giao dịch việc làm đầu năm. Tuy vậy, số lượng lao động tìm đến các doanh nghiệp chưa nhiều.
Do
Đầu năm mới được xem là thời điểm "vàng" để tìm kiếm việc làm. Đây cũng là thời điểm mà nhiều công ty rơi vào "khủng hoảng" lao động do người lao động "nhảy việc" hoặc về quê không trở lại công ty cũ. Tại phiên giao dịch sáng nay (tại Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh Nghệ An), gần 80% là lao động trở về từ các tỉnh phía Nam đến tham gia tìm kiếm việc làm.  Đây cũng là thời điểm những lao động thất nghiệp tranh thủ thời gian nghỉ Tết đến để giải quyết các chế độ. Ảnh: Mỹ Hà
Trong 4 ngày đầu tiên của năm mới 2018, có khoảng 800 người lao động đến để làm các thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp hoặc báo cáo tình trạng lao động. Nhiều lao động đã được nhân viên tư vấn giới thiệu việc làm. Ảnh: Mỹ Hà
Trong 4 ngày đầu tiên của năm mới 2018, có khoảng 800 người lao động đến để làm các thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp hoặc báo cáo tình trạng lao động. Nhiều lao động đã được nhân viên tư vấn giới thiệu việc làm. Ảnh: Mỹ Hà
 
Thời điểm đầu năm mới được xem là thời điểm
Các lao động tìm kiếm thông tin từ các nhà tuyển dụng. Ảnh: Mỹ Hà
 
Qua tổng hợp của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, từ đầu năm 2018 đến nay đã có 124 doanh nghiệp đến đăng ký để tuyển dụng lao động
Qua tổng hợp của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, từ đầu năm 2018 đến nay đã có 124 doanh nghiệp đến đăng ký để tuyển dụng lao động. Trong đó, nhu cầu ngoại tỉnh là khoảng 82.000 người và trong tỉnh là khoảng 6.000 người. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy nhiên, trên thực tế, dù các đơn hàng khá lớn nhưng số lao động đăng ký rất ít.
Tuy nhiên, trên thực tế, dù các đơn hàng khá lớn nhưng số lao động đăng ký rất ít. Điều này cho thấy có những bất cập trong việc cung ứng thị trường lao động hiện nay. Bên cạnh đó, nhiều lao động đang chần chừ khi cho rằng chế độ lương, đãi ngộ và các chính sách phúc lợi hiện nay chưa thực sự thỏa đáng. Ảnh: Mỹ Hà
 
Tại phiên giao dịch, người lao động được tư vấn về các chính sách hỗ trợ người lao động, đặc biệt là lao động thất nghiệp.
Tại phiên giao dịch, người lao động được tư vấn về các chính sách hỗ trợ người lao động, đặc biệt là lao động thất nghiệp. Đồng thời giới thiệu miễn phí cho người lao động những cơ hội việc làm, giúp họ sớm ổn định công việc trong dịp đầu năm mới. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.