Nghệ An: Khởi công Dự án 'Trung tâm giống và công nghệ cao - DKC' tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp tốt với các bộ, ngành, các tỉnh và tỉnh Nghệ An để Trung tâm Giống cây lâm nghiệp công nghệ cao Bắc Trung Bộ phát triển mạnh mẽ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn khẳng định tại lễ khởi công.

Chiều 30/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ gắn biển Trung tâm Giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ và khởi công Dự án Trung tâm Giống và Công nghệ cao - DKC” do Tập đoàn Thiên Minh Đức đầu tư tổng vốn 250 tỷ đồng tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc.

Dự lễ phía Bộ Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Hà Công Tuấn -Thứ trưởng Thường trực; lãnh đạo các cục, vụ, viện Bộ NN và PTNT. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT và lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các sở, ban, ngành dự lễ khởi công. Ảnh: Quang An
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT và lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các sở, ban, ngành dự lễ khởi công. Ảnh: Quang An

Dự án Trung tâm Giống và Công nghệ cao Bắc Trung Bộ - DKC do Tập đoàn Thiên Minh Đức đầu tư là một trong những hợp phần chính của Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An được Chính phủ cho phép triển khai với quy mô là một trong các khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao có diện tích lớn trong cả nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn phát biểu tại buổi lễ cam kết đồng hành cùng tỉnh Nghệ An thực hiện tốt Dự án Trung tâm Giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Quang An.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn phát biểu tại buổi lễ cam kết đồng hành cùng tỉnh Nghệ An thực hiện tốt Dự án Trung tâm Giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Quang An.

Dự án sẽ tạo ra 200 triệu cây giống chất lượng cao mỗi năm đáp ứng nhu cầu đầu vào của công tác trồng rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ tạo bước phát triển mới của ngành Lâm nghiệp lâm nghiệp theo chuỗi giá trị.

Phát biểu tại lễ gắn biển và động thổ dự án, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của nhà đầu tư và khẳng định: Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với trên 16.500 km2 cũng là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn nhất cả nước, với trên 1,16 triệu ha, chiếm 71,6% diện tích tự nhiên. Dân số khoảng 3,327 triệu người, trong đó trên 83% dân số sống ở khu vực miền núi và nông thôn, trong đó có 1/3 dân số sống nhờ vào rừng. Cùng với sự phát triển của ngành Lâm nghiệp Việt Nam, lâm nghiệp Nghệ An cũng đã có những bước tiến vượt bậc.

"Việc khởi công, xây dựng Trung tâm Giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ, có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và phát triển ngành Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An. Đây là bước đi mang tính đột phá của ngành Lâm nghiệp. Dự án sẽ góp phần cải thiện năng suất và chất lượng rừng trồng, tạo ra nguồn gỗ có chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất và chế biến, từ đó sẽ đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An và toàn vùng Bắc Trung Bộ tăng nhanh" - đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định.

Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Quang An
Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Quang An

Đại diện chủ đầu tư, bà Chu Thị Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Minh Đức mong muốn khởi đầu từ đất Nghệ An và lan tỏa khắp mọi miền việc phát triển kinh tế từ trồng rừng làm cho bức tranh xứ Nghệ sẽ xanh tươi hơn, dải đất duyên hải miền Trung bớt đi bão, lụt, nắng hạn, Tập đoàn đã quyết tâm triển khai dự án với định hướng trồng rừng gỗ lớn trồng lâm sản dưới tán rừng.

Tập đoàn sẽ đầu tư quyết liệt và tiên phong áp dụng các ứng dụng những khoa học, công nghệ tiên tiến nhất, dự án sẽ đóng góp cho khu vực nguồn cung giống chất lượng tốt và năng suất cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, bước đầu thay đổi đáng kể ngành Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, là hình mẫu điển hình - phát triển rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ.

Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khởi công công trình. Ảnh: Quang An
Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khởi công công trình. Ảnh: Quang An

Tập đoàn Thiên Minh Đức cam kết huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả,  tuân thủ quy định pháp luật, đưa dự án vào hoạt động sớm nhất.

Thay mặt Bộ NN và PTNT, đồng chí Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cam kết sẽ hỗ trợ Nghệ An triển khai tốt Đề án “Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An”. 

Lãnh đạo Bộ NN và PTNT và lãnh đạo tỉnh thực hiện lễ gắn biển Trung Giống và Công nghệ cao DKC. Ảnh: Quang An
Lãnh đạo Bộ NN và PTNT và lãnh đạo tỉnh thực hiện lễ gắn biển Trung Giống và Công nghệ cao DKC. Ảnh: Quang An

Với định hướng phát triển ngành Lâm nghiệp một cách toàn diện và đột phá, Đề án “Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An”; trong đó “Trung tâm Giống và Công nghệ cao- DKC” là một trong những hợp phần chính sẽ giúp Nghệ An phát triển đồng bộ chuỗi giá trị từ trung tâm giống, trồng rừng bền vững và lâm sản dưới tán rừng, khu chế biến, sàn giao dịch tạo nên một bước ngoặt lớn cho ngành Lâm nghiệp tỉnh nhà nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Quang An.
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Quang An.

Khởi công Trung tâm Giống và Công nghệ cao - DCK là sự kiện có ý nghĩa to lớn nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngành Lâm nghiệp Việt Nam, 990 năm Danh xưng Nghệ An và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đạị trên quê hương của Người.  

Phối cảnh Dự án Trung tâm Giống và Công nghệ cao DKC. Ảnh: Trân Châu
Phối cảnh Dự án Trung tâm Giống và Công nghệ cao DKC. Ảnh: Trân Châu 
Các loại giống cây lâm nghiệp chất lượng cao được đưa về trung tâm. Ảnh: Trân Châu
Các loại giống cây lâm nghiệp chất lượng cao được đưa về trung tâm. Ảnh: Trân Châu 

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.