Nghệ An: Nhóm giáo viên bán nước mía gây quỹ từ thiện

(Baonghean.vn) - Đó là hoạt động của nhóm  "Những trái tim yêu thương" được thành lập vào tháng 1/2015 với 18 hội viên là các thầy cô giáo giảng dạy trên địa bàn xã Nghĩa Đồng và lân cận.

Các thành viên nhóm
Các thành viên nhóm "Những trái tim yêu thương".

Cô Nguyễn Thị Vỹ - xóm 7, xã Nghĩa Đồng - Giáo viên trường Mầm non xã Tân Xuân, Trưởng nhóm cho biết, ý tưởng này xuất phát từ mong muốn trợ giúp cho những lao động có thu nhập thấp và những trẻ em có hoàn cảnh thiếu may mắn. Do đó, bên cạnh việc bán nước mía, nhóm có đặt một chiếc hộp nhỏ để mọi người có thể tùy tâm ủng hộ. Số tiền này được nhóm sử dụng cho các hoạt động từ thiện. 

Đến nay, sau hơn một năm hoạt động, nhóm đã tổ chức được 10 đợt đi thăm, tặng quà cho trẻ em và người dân gặp khó khăn hoạn nạn với số tiền và vật phẩm lên đến  hàng chục triệu đồng.

Bán nước mía góp quỹ hoạt động từ thiện.
Bán nước mía góp quỹ hoạt động từ thiện.

Hàng ngày, cứ đúng 16 giờ 30 phút theo sự phân công của trưởng hội, các thành viên tự túc luân phiên nhau bán nước mía cho khách đến tận 22 giờ đêm mới nghỉ. Sau khí trừ chí phí, tính ra mỗi đêm cũng nhóm thu đươc 300.000 - 400.000 đồng, tất cả số tiền này cho vào quỹ để làm từ thiện.

Sau một tuần, nhóm họp lại, nhóm trưởng công khai số tiền lời kiếm được từ bán nước mía và các vật phẩm quyên góp được, liên hệ tìm đối tượng phù hợp để nhóm trực tiếp lên đường ủng hộ.

Trao quà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn tại xóm 1 xã Nghĩa Đồng.
Trao quà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn tại xóm 1 xã Nghĩa Đồng.

Địa điểm bán nước mía, nhóm đặt tại những chỗ hoạt động dân cư đông đúc, gần chợ, gần các nhà văn hóa xóm. Bên cạnh bán nước mía, Hội còn mở rộng các hoạt động khác như quyên góp đồ áo cũ, sách cũ, lương thực thực phẩm, tiền mặt.... cho học sinh và bà con gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và các huyện lân cận.  Anh Dũng ở xóm Sa Nam, xã Nghĩa Đồng thấy nhóm hoạt động ý nghĩa, đã tình nguyện sử dụng xe gia đình đưa nhóm đi hết xóm này đến bản khác làm từ thiện.

Nhóm đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông bà Cụt
Nhóm đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông bà Cụt Phò Quyền - Cụt Mẹ Quyền ở bản Sao Va, xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn) có 3 con trai tử vong do ngạt khí hầm vàng ở Quảng Nam. 

Trao ly nước mía ngọt lừ, mát lạnh cho khách, chị Vỹ - Trưởng nhóm tâm sự: " Mặc dù còn có nhiều bận rộn trong cuộc sống nhưng nhóm vẫn hoạt động đều đặn, mùa hè bán nước mía, mùa đông bán bánh bèo, bánh khoai... Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống được nhận thêm những niềm vui, dù rất nhỏ bé từ phía chúng tôi".

Phương Hảo

(Huyện ủy Tân Kỳ)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.