Nghệ An: Tạo đột phá từ những chính sách đặc thù

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Nghệ An đã ban hành những chủ trương, chính sách đặc thù cho một số địa phương như: Thành phố Vinh, TX. Cửa Lò, TX. Thái Hòa. Điều này hiện thực hóa quan điểm tiếp tục bổ sung cơ chế, chính sách và ưu tiên nguồn lực phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời thể hiện sự đổi mới trong phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy theo hướng bảo đảm sâu sát, khoa học, cụ thể, tránh hình thức, đề cao tính hiệu quả.

Lựa chọn tọa độ đột phá

Trong giai đoạn từ 2020 đến 2025, Nghệ An tiếp tục xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm, đó là thành phố Vinh - thị xã Cửa Lò, các huyện Đông Nam của tỉnh gắn với vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh; vùng Hoàng Mai gắn với vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An và vùng miền Tây Nghệ An, trọng tâm là Thái Hòa - Nghĩa Đàn - Đô Lương - Tân Kỳ - Con Cuông - Quỳ Hợp. Trong các vùng kinh tế trọng điểm trên, bên cạnh phát huy thế mạnh của từng vùng thì bản thân tại mỗi vùng đều được lựa chọn những tọa độ phát triển.

Một góc thị xã Cửa Lò. Ảnh: Trung Hà
Một góc thị xã Cửa Lò. Ảnh: Trung Hà

Đơn cử như văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 -2025 đã chỉ rõ: Xây dựng, ban hành cơ chế đặc thù để thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò đột phá phát triển trở thành đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới, sáng  tạo của Nghệ An và trung tâm vùng Bắc Trung Bộ theo định hướng Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị hay xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển thị xã Thái Hòa thành trung tâm của vùng Tây Bắc; xây dựng, phát triển huyện Con Cuông trở thành thị xã theo hướng sinh thái, du lịch; xây dựng, phát triển huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ của vùng Tây Nam...

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã thể hiện rất rõ tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ tỉnh để đề ra được chủ trương, định hướng lớn và đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, đặc biệt là đường hướng phát triển trong nhiệm kỳ. Định hướng trên nhận được sự tán thành cao của các chuyên gia trong nước, như góp ý của PGS. TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trong quá trình xây dựng văn kiện để trình Đại hội là Nghệ An cần  phải lựa chọn được tọa độ đột phá mạnh để có ưu tiên chính sách.

Hay đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế - Xã hội của tỉnh cũng gợi mở cần phân cấp mạnh, tạo cơ chế đặc thù cho thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai phát triển mạnh hơn, bền vững hơn; đẩy nhanh phát triển kinh tế số và phải coi đây là bước đột phá. Trong quá trình làm việc, tư vấn cho tỉnh, vào cuối năm 2020 vừa qua, Tổ tư vấn Kinh tế - Xã hội cũng góp ý “cần tập trung xây dựng, ban hành cơ chế đặc thù và bố trí nguồn lực thỏa đáng để phát triển thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, phải làm sớm gắn với kế hoạch ngân sách giai đoạn và hàng năm”.

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thị xã Thái Hòa sẽ giúp thị xã có thêm điều kiện phát triển hạ tầng đô thị. Ảnh: Hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch của thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thị xã Thái Hòa sẽ giúp thị xã có thêm điều kiện phát triển hạ tầng đô thị. Ảnh: Hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch của thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Sớm cụ thể hóa

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào tháng 10/2020 đến nay, với quan điểm phải sớm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, nhất là cần nhanh chóng ban hành các nghị quyết, đề án để làm cơ sở triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, trong đó thông qua chủ trương ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Trên cơ sở đó, ngay trong tháng 4/2021, với quan điểm đầu tư cho thành phố Vinh là đầu tư chiến lược, trọng tâm, trọng điểm, kiến tạo giá trị bền vững thiết thực và to lớn cho thành phố nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở Nghị quyết số 01-NQ/TU về “Xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến năm 2025 và những năm tiếp theo” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành vào tháng 6/2021, vừa qua HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về việc xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, trong đó đề ra nhiều nội dung, giải pháp quan trọng để tập trung xây dựng, phát triển thị xã trở thành đô thị trung tâm, có chức năng liên kết, tạo động lực phát triển của vùng Tây Bắc Nghệ An phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo diện mạo mới khang trang, hiện đại ở xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh tư liệu: Thanh Lê
Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo diện mạo mới khang trang, hiện đại ở xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2 năm thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 4/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025; qua đó đánh giá lại kết quả thực hiện và định hướng phát triển cho huyện thời gian tới.

Có thể nói chỉ trong một thời gian ngắn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua nhiều chủ trương, chính sách mang tính chất đặc thù cho nhiều địa phương được xác định là tọa độ phát triển của Nghệ An; thể hiện trách nhiệm chung của tỉnh để xây dựng các địa phương phát triển đúng vị thế, tạo sức lan tỏa cho các vùng kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên để các chủ trương, chính sách phát huy được hiệu quả cao nhất đòi hỏi các địa phương liên quan và các ban, ngành của tỉnh cần phải chủ động phối hợp, có sự đầu tư, quan tâm triển khai thực hiện một cách thích đáng; đồng thời cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong thực tiễn; tránh để xảy ra tình trạng nghị quyết dành cho địa phương nào thì chỉ địa phương đó tổ chức thực hiện; còn vai trò của các sở, ban, ngành, các ban Đảng lại chưa được thể hiện rõ.

Liên quan đến vấn đề này, tại cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với lãnh đạo huyện Nam Đàn vào đầu tháng 8 vừa qua để cho ý kiến về nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần phải thay đổi cách đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các địa phương. Theo đó, trong các phiên làm việc để đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, bên cạnh báo cáo của ban thường vụ cấp ủy các huyện, thành, thị liên quan, thì cần có thêm báo cáo đánh giá của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; qua đó thể hiện rõ được trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả tổ chức thực hiện của các sở, ngành, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy trong việc thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các địa phương.

Toàn cảnh thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.