Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/10

Quốc Sơn - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án KCN Hoàng Mai II; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên định kỳ bàn nhiều nội dung quan trọng; HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đây là một số nội dung nổi bật ngày 10/10

* Ngày 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 1164/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II, tỉnh Nghệ An; đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

Khu công nghiệp Hoàng Mai II có diện tích là 334,79 ha tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai; có tổng vốn đầu tư là 1.900 tỷ đồng, thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày 9/10/2023; tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất.

Theo Quyết định 1164/QĐ-TTg, phần diện tích đất các nhà đầu tư hiện hữu đã thuê đất của Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật không tính vào phần diện tích được phép cho thuê lại đất của nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất; bảo đảm điều kiện được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

anh_phoi_canh_kcn_hoang_mai_i2022104_622022.jpeg
Phối cảnh Khu công nghiệp Hoàng Mai I. Ảnh tư liệu: P.V

* Liên quan đến phát triển thị xã Hoàng Mai, sáng 10/10, tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến kết quả 9 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Qua đánh giá cho thấy, sau 9 năm thực hiện Nghị quyết 11, đến nay, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát theo Nghị quyết số 11-NQ/TU đạt kết quả hết sức tích cực.

Kinh tế duy trì tăng trưởng cao, từng bước khẳng định là một cực tăng trưởng của tỉnh; môi trường kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư (nhất là các dự án FDI) đóng góp quan trọng cho kết quả chung của tỉnh.

Tổng giá trị sản xuất tiếp tục duy trì trong tốp đầu của tỉnh, năm 2022, tổng giá trị sản xuất đạt 20.023 tỷ đồng, tăng 3,62 lần so với năm 2014. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 13,02%/năm, giai đoạn 2015-2022 đạt 13,01%/năm.

Tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ năm 2022 chiếm 72,51% trong tổng giá trị tăng thêm, tăng 6,08% so với năm 2014. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người tăng nhanh, đến năm 2022 đạt 72,4 triệu đồng/người/năm; tăng 40,6 triệu đồng so với năm 2014.

bna_IMG_5812.JPG
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Cũng tại phiên họp thường kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, Nghệ An đã vững vàng vượt khó đi lên, xác lập nhiều mốc phát triển mới.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa.

Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược, đó là: phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39/NQ-TW, ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

bna_IMG_5905.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Tại phiên họp lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất chủ trương ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thành phố Vinh và huyện Đô Lương.

bna_Một góc trung tâm thành phố Vinh. Ảnh Thành Duy.JPG
Một góc trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 10/10, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND tỉnh theo kế hoạch giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay.

Qua theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay và kết quả giám sát trực tiếp tại thành phố Vinh, các huyện: Con Cuông, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ và làm việc một số sở, ngành cấp tỉnh, tại cuộc làm việc, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã khẳng định: UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay với tổng 630 nội dung kiến nghị.

Kết quả giải quyết và trả lời 505/630 nội dung kiến nghị, đạt 80,15%; 125 nội dung kiến nghị trước, trong và sau kỳ họp thứ 14 đang được giải quyết để trả lời theo quy định; có 28 kiến nghị giải quyết chưa dứt điểm, kéo dài, dẫn đến cử tri kiến nghị đi, kiến nghị lại nhiều lần đối với đại biểu dân cử.

bna_ MH2.jpg
Toàn cảnh phiên làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

* Báo Nghệ An vừa có cuộc trao đổi với GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xung quanh vấn đề chất lượng các trung tâm khi triển khai Chương trình tiếng Anh tăng cường và các môn giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu trung tâm ngoại ngữ không thực hiện đúng quy trình sẽ tạm dừng liên kết.

IMG_9770.JPG
Chương trình dạy học tiếng Anh tăng cường đang được triển khai tại nhiều trường học của Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

* Nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do cá chết ở hào Thành cổ Vinh, UBND thành phố Vinh đã huy động hàng trăm công nhân và lực lượng 3 phường xuyên trưa vớt xác cá.

Theo phản ánh của người dân sống ở khu vực hào Thành cổ Vinh, hiện tượng cá chết đã diễn ra 2 ngày nay. Đến ngày 10/10 thì xác cá phân hủy và bốc mùi.

Sau khi nhận được phản ánh từ phía người dân, lãnh đạo UBND thành phố Vinh kịp thời có mặt tại hiện trường, huy động nhân lực, máy móc của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh để vớt xác cá.

bna_vợt.JPG
Công nhân dùng vợt chuyên dụng để vớt xác cá. Ảnh: Thanh Phúc

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.