Nghệ An: Trình phương án tinh giảm hơn 1.000 đinh biên cán bộ, công chức

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được đề cập tới trong buổi thẩm tra các tờ trình, báo cáo trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII của Ban Pháp chế sáng ngày 2/12.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi họp. Tham dự còn có đồng chí Cao Thị Hiền – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Pháp chế. Ảnh: Mỹ Nga.
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi họp. Tham dự còn có đồng chí Cao Thị Hiền – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Pháp chế. Ảnh: Mỹ Nga.

Tinh giản biên chế công chức, viên chức 

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu nghe và góp ý vào các tờ trình về: giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018; tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018. 

Theo báo cáo, năm 2015, Nghệ An được Bộ Nội vụ giao 3.799 biên chế công chức. Theo Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị đến năm 2021 cần giảm 380 biên chế công chức.

Theo đó, trong năm 2015 và 2016, tỉnh đã giảm 119 biên chế và giai đoạn 2017-2021 cần giảm 261 biên chế.

Số biên chế sự nghiệp năm 2018 là 62.253 biên chế, cụ thể: giao cho các đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội là 55.794 biên chế (giảm so với số giao cuối năm 2017 là 1.115 biên chế) và dự phòng 6.459 biên chế.

Tổng biên chế công chức trong cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018 là 3.615 biên chế (thấp hơn 2017 là 65 biên chế) và không có dự phòng.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh băn khoăn, trong Nghị quyết không có số lượng dự phòng biên chế công chức. 

Đại biểu Trần Đình Toàn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đặt ra những vấn đề về tinh giản biên chế viên chức tại các đơn vị công lập. "Trong khi ngân sách bao cấp của Nhà nước thì hạn hẹp, lực lượng tại các sự nghiệp công lập lại quá đồ sộ” - đại biểu nhận định.

Do đó, đại biểu đề nghị, cần phải rà soát, tính toán lại, thành lập đoàn kiểm tra để giám sát, làm rõ nhu cầu của các đơn vị sự nghiệp công lập.       

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong "bài toán" tinh giản biên chế. Ảnh: Mỹ Nga.

Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh chia sẻ, từ nay đến 2021, phải xác định tỉ lệ tinh giản biên chế công chức tối thiểu 10%, và tương tự cho giảm biên chế viên chức.

Thời gian qua, phương thức giảm biên được thực hiện bằng cách: nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ theo Nghị định 108 của Chính phủ, đánh giá năng lực công chức, viên chức; hoặc điều chuyển cán bộ giữa các ngành. Song quá trình này gặp không ít khó khăn vì “đụng đến bất kỳ ngành nào, ngành đó cũng phản ứng, bởi chức năng nhiệm vụ của các ngành ngày càng tăng” - ông Thanh chia sẻ.

Cuộc họp thống nhất trình HĐND tỉnh tổng số biên chế sự nghiệp năm 2018 là 62.253 biên chế, cụ thể: giao cho các đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội là 55.794 biên chế (giảm so với số giao cuối năm 2017 là 1.115 biên chế) và dự phòng 6.459 biên chế.  

Trước chủ trương phải tinh gọn biên chế, Trưởng Ban Pháp chế Phan Đức Đồng đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh để thống nhất phải đưa ra dự phòng biên chế công chức. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng cần xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế toàn tỉnh giai đoạn 2016-2021, có kế hoạch cho từng giai đoạn để trình HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu còn đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nội dung và mức chi kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiều chuyển biến trong cải cách hành chính

Sau khi nghe báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2017, các đại biểu đánh giá cao chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn các cấp, ngành được điều chỉnh, sắp xếp cơ bản phù hợp, hoạt động có hiệu quả.

Trưởng Ban Pháp chế Phan Đức Đồng chủ trì buổi thẩm vấn. Ảnh: Mỹ Nga.
Trưởng Ban Pháp chế Phan Đức Đồng chủ trì buổi thẩm tra. Ảnh: Mỹ Nga.

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các địa phương, đơn vị được nâng lên, bước đầu tạo sự hài lòng cho tổ chức, công dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc phê duyệt phương án giao quyền tự chủ tài chính cho một số đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao, tích cực khai thác nguồn thu, cũng như chủ động trong sắp xếp, bố trí vị trí việc làm.

Đặc biệt, tiến độ tự chủ đang được thực hiện nhanh, dự kiến đến năm 2018, có 21 đơn vị tự chủ, góp phần vào việc tinh giản biên chế.

cán bộ, công chức
Theo dự kiến năm 2018, Nghệ An giảm trên 1.000 định biên cán bộ, công chức. Ảnh tư liệu

Góp ý vào báo cáo, các đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung như: chính sách cải cách cụ thể để nâng cao năng lực thu hút đầu tư nhằm tăng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cụ thể hoá các trọng tâm nhiệm vụ của năm 2018; lấy ý kiến từ doanh nghiệp, người dân về đánh giá trách nhiệm của các đơn vị; đưa ra phương án giảm hội họp.

Trưởng Ban Pháp chế Phan Đức Đồng đề nghị Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến đến người dân; bổ sung vào báo cáo phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII); quan tâm giải quyết các vấn đề dôi dư trong trường học; đẩy mạnh tăng cường tự chủ. 

Mỹ Nga

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...