Người cao tuổi nên nằm nệm cứng hay mềm?

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Kim Oanh - Bệnh viện Hữu Nghị (suckhoedoisong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một chiếc nệm phù hợp không chỉ giúp người cao tuổi tránh được các vấn đề về xương khớp mà còn giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Người cao tuổi thường mắc các bệnh lý về xương khớp. Trong đó, phổ biến là các triệu chứng như đau lưng gặp trong các trường hợp như đau lưng cơ năng hoặc các bệnh lý về thoái hóa cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm; các bệnh lý về cột sống như lao xương, loãng xương, các bệnh lý khối u chèn ép vào cột sống…

Tất cả các bệnh lý này đều gây ảnh hưởng cho người bệnh dẫn tới các triệu chứng đau. Vì vậy, ngoài việc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ người cao tuổi cũng nên lưu ý về vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Trong đó, có vấn đề được nhiều người quan tâm là người cao tuổi nên chọn nệm gì để các khớp và hệ xương được thư giãn khi ngủ.

Người cao tuổi nên dùng loại nệm nào?

Người cao tuổi nên chọn loại nệm cứng, không phải nệm mềm. Bởi các loại nệm mềm khi nằm sẽ bị trũng gây ảnh hưởng đến cột sống người cao tuổi và gây gù vẹo sai tư thế theo độ trũng của nệm.

Tuy nhiên, nệm quá cứng không đàn hồi có thể gây ra tình trạng đau lưng, đau vai, hông. Do vậy, không nên chọn nệm quá cứng hoặc không có độ đàn hồi.

Những lưu ý khi chọn nệm cho người cao tuổi

Để lựa chọn được loại nệm phù hợp, người cao tuổi có thể tham khảo ý kiến các bác sĩ và dựa trên một số tiêu chí như sau:

- Độ dày và cao: Người cao tuổi không nên dùng nệm quá cao vì có thể dẫn tới các nguy cơ ngã và té ngã, chấn thương. Việc nệm quá cao hay quá thấp có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển khi lên, xuống giường.

Người cao tuổi nên chọn các loại nệm từ 10-15 cm, đồng thời đảm bảo độ thoáng khí cũng như thoáng ẩm. Bởi việc thông thoáng hạn chế tình trạng đổ mồ hôi, nóng bí phần lưng sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

nem-cho-nguoi-cao-tuoi-17059083714831084553094-25-0-726-1122-crop-1705908617074215295-4703.png
Lựa chọn nệm phù hợp giúp người cao tuổi có giấc ngủ ngon hơn và phòng tránh được các bệnh lý về xương khớp.

- Nệm nên chọn ở các cơ sở sản xuất uy tín để được đảm bảo về chất lượng. Người cao tuổi và người nhà có thể tham khảo trên thị trường hoặc người thân để chọn được loại nệm phù hợp.

- Không nên chọn những loại nệm có tiếng kêu như nệm lò xo. Bởi tiếng kêu có thể khiến người cao tuổi bị rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều.

Việc lựa chọn và sử dụng loại nệm thích hợp giúp người cao tuổi có giấc ngủ sâu và ngon hơn, đồng thời giúp cố định tư thế trong lúc ngủ tránh, cải thiện được các vấn đề về xương khớp./.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?