Người đứng đầu Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc tại Gaza từ chức

(Baonghean.vn) - Trước những cáo buộc nghi ngờ của Israel về tính khách quan của William Schabas - người đứng đầu Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc tại Gaza, mới đây, ông Schabas đã đệ đơn từ chức lên Hội đồng Nhân quyền.
Người dân dải Gaza cố gắng tìm kiếm những gì còn sót lại trong đống đổ nát bởi sau các cuộc xung đột hồi mua hè năm 2014. Ảnh: AFP/Mohammed Abed
Người dân dải Gaza cố gắng tìm kiếm những gì còn sót lại trong đống đổ nát bởi sau các cuộc xung đột hồi mua hè năm 2014. Ảnh: AFP/Mohammed Abed
Theo cáo buộc của Jerusalem, vào năm 2012, ông Schabas từng làm nhiệm vụ tư vấn cho Tổ chức giải phóng Palestine. Trong giai đoạn này, ông Schabas đã soạn thảo một văn bản pháp lý và được trả 1.300 USD. Dựa vào các bằng chứng này, phía Israel cho rằng ông Schabas không đáp ứng được tính khách quan của mình. 
Trong một bức thư gửi cho Hội đồng Nhân quyền và cho cả tờ Reuters về những cáo buộc mà Israel đưa ra, ông William Schabas tuyên bố rằng ông không can thiệp tới các văn bản báo cáo điều tra về cuộc xung đột hồi mùa hè năm 2014 khiến cho 2143 người Palestine và 71 người Israel thiệt mạng.
Ngày 11/8/2014, Hội đồng nhân quyền đã bổ nhiệm ông William Schabas người Canada làm người đứng đầu ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc tại Gaza. Ông Schabas được giao nhiệm vụ tiến hành điều tra những hành vi vi phạm luật quốc tế trong chiến dịch “Bảo vệ biên giới” của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine hồi mùa hè năm 2014 và báo cáo lại cho Liên Hợp Quốc.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Israel lên tiếng cáo buộc các tổ chức phi chính phủ khi các tổ chức này đưa ra các bản báo cáo liên quan đến dải Gaza. Ông Yigal Palmor, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel từng lên án Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc là một “tòa án bù nhìn” hay phê phán Hội đồng Nhân Quyền đang dần trở thành “Hội đồng đòi quyền cho những kẻ khủng bố”.
Chu Thanh
Theo Le Monde 3/2

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.