Nhan sắc 3 cô gái đẹp nhất cuộc thi 'Người đẹp phố biển'

(Baonghean.vn) – Ngay sau đêm chung kết và trao giải cuộc thi “Người đẹp phố biển” 2016, 2 trong số 3 người đẹp đứng đầu của cuộc thi đã nhanh chóng “hành quân” ra Hà Nội dự sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 các tỉnh phía Bắc. 

3 người đẹp Đào Thị Hà, Cao Thị Mai Ly, Võ Thị Thảo đăng quang tại cuộc thi
3 người đẹp Đào Thị Hà, Cao Thị Mai Ly, Võ Thị Thảo đăng quang tại cuộc thi "Người đẹp phố biển" 2016.

Người đẹp thứ ba: Võ Thị Thảo

Võ Thị Thảo, sinh năm 1994, đích thực là người con của "phố biển" (đền từ Khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò). Thảo là con gái út trong gia đình có 3 anh chị em. Thảo mồ côi bố khi 12 tuổi, cô lớn lên trong vòng tay thương yêu bao bọc của mẹ .

Võ Thị Thảo với phần thi trang phục áo dài truyền thống.
Võ Thị Thảo với phần thi trang phục áo dài truyền thống.

Năm 2016, Thảo tốt nghiệp Khoa Lịch sử - Trường Đại học Vinh, chuyên ngành Việt Nam Học. Nhờ thành tích thực tập xuất sắc cuối khóa, Thảo được nhận vào làm chính thức tại khách sạn Mường Thanh, đảm trách công việc lễ tân và quầy shop.

Trang phục áo tắm.
Trang phục áo tắm.

Là đại diện duy  nhất của đội “chủ nhà” Thị xã Cửa Lò tham dự cuộc thi, Võ Thị Thảo luôn cố gắng hết mình để hoàn thiện các kỹ năng.  “Là người con của quê hương, bản thân phải cố gắng phát huy tất cả khả năng để quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Cửa Lò” - Thảo tâm sự.

Trang phục dạ hội.
Trang phục dạ hội.

Sự cố gắng, quyết tâm đó đã giúp cho Võ Thị Thảo giành danh hiệu “Người đẹp thứ ba” chung cuộc ở “Người đẹp phố biển” 2016, đại diện cho phái đẹp xứ Nghệ tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016.

Thảo giành danh hiệu Người đẹp thứ ba của cuộc thi.
Thảo giành danh hiệu Người đẹp thứ ba của cuộc thi.

Là người ham hiểu biết, Võ Thị Thảo chọn cho mình thói quen đọc sách. Lúc rảnh rỗi, em thích làm từ thiện hoặc chơi thể thao.  Châm ngôn sống của “Người đẹp thứ ba” Võ Thị Thảo là: "Cuộc sống vốn có những điều khó khăn, thử thách và cả thất vọng lẫn nỗi buồn. Hãy dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài bão của bạn".

Người đẹp thứ hai: Cao Thị Mai Ly

Cao Thị Mai Ly sinh năm 1992, gia đình (bố mẹ) hiện ở phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Mai Ly là con út trong gia đình có 2 chị em. Bố cô làm kinh doanh, mẹ là cán bộ ngành văn hóa của Thị xã.

Cao Thị Mai Ly trình diễn trang phục áo dài truyền thống.
Cao Thị Mai Ly trình diễn trang phục áo dài truyền thống.

Ngay từ lúc nhỏ, Mai Ly đã bộc lộ năng khiếu múa. Thấy con có năng khiếu và sự đam mê, bố mẹ hướng cho Mai Ly đi theo con đường nghệ thuật. Khi trường Cao đẳng Múa Việt Nam về tuyển sinh, Mai Ly đã tham gia ứng tuyển, đỗ vào trường sau 3 vòng thi. 11 tuổi, Cao Thị Mai Ly ra Hà Nội theo học múa.

Năm 2012, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Cao Thị Mai Ly về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Hiện tại quân hàm của diễn viên múa này là thiếu úy. Trước khi tham gia cuộc thi “Người đẹp phố biển”, cô đã tham gia cuộc thi “Nét đẹp các dân tộc thiểu số” và lọt vào top 40 người đẹp của tỉnh.

Trang phục áo tắm.
Trang phục áo tắm.

Mai Ly tham gia cuộc thi “Người đẹp phố biển” với mục tiêu tự thử thách và rèn luyện mình. Cô quan niệm: Để tỏa sáng bản thân mỗi người cần có  kiến thức, trí tuệ, nghị lực và điều quan trọng nhất là tự tin để thể hiện những  tố chất đó trong bản thân mình.

Trang phục dạ hội.
Trang phục dạ hội.

“Không bao gjờ nói bạn đã thất bại cho đến khi đó là nỗ lực cuối cùng của bạn  và không bao giờ nói rằng đó là nỗ lực cuối cùng của bạn cho tới khi bạn thành công”. Với mục tiêu, quan niệm sống đó, nên dẫu không giành được ngôi vị cao nhất nhưng Mai Ly vẫn rất vui và hài lòng với những gì mình đã nỗ lực để đạt được.

Là một sĩ quan chuyên nghiệp, để tham dự cuộc thi “Người đẹp phố biển” , Cao Thị Mai Ly đã “cắt phép” 2 lần ở  đơn vị. Vậy nên, dẫu đã có suất nhưng em sẽ không tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 mà trở về đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng kỷ luật quân đội.

Mai Ly giành danh hiệu Người đẹp thứ hai của cuộc thi.
Mai Ly giành danh hiệu Người đẹp thứ hai của cuộc thi.

Người đẹp phố biển năm 2016: Đào Thị Hà

Đài Thị Hà sinh ngày 10/4/1997, nơi ở hiên nay là xóm 9, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. Hà là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ đều làm kinh doanh. Hiện cô đang là sinh viên năm thứ 2, khoa Quản lý Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia.

Đào Thị Hà trình diễn trang phục áo dài truyền thống.
Đào Thị Hà trình diễn trang phục áo dài truyền thống.

Trong kỳ nghỉ ngắn 1 tuần giữa 2 năm học, Hà về quê biết đến cuộc thi “Người đẹp phố biển” từ những thông tin trên Internet. Ước mơ từ nhỏ của Hà là trở trở thành 1 người mẫu và mẫu ảnh chuyên nghiệp nên cô “liều” đăng ký tham gia. Đăng ký rồi nhưng Hà lại định rút lui song nhận được sự ủng hộ động viên của các anh chị đoàn xã Tân Sơn, huyện đoàn Đô Lương nên lại mạnh dạn đi thi tuyển.

Bản thân Hà thấy mình rất may mắn vì tất cả mọi người, bố mẹ, anh chị, họ hàng, hàng xóm đều động viên, cổ vũ em đi thi. Tham gia gia buổi sơ khảo và may mắn lọt vào vòng trong, Hà tự nhận thấy đó là 1 cái duyên nên đã cố gắng hết sức mình để không phụ lòng mọi người đã ủng hộ và cổ vũ cho bản thân.

Trang phục áo tắm.
Trang phục áo tắm.

Thời gian tham gia vòng chung khảo, đêm chung kết cuộc thi trùng với lịch học ở Học viện Hành chính Quốc gia. Bản thân Hà đã phải cố gắng rất nhiều, cân bằng thời gian để việc thi không ảnh hưởng đến việc học. 

Trang phục dạ hội.
Trang phục dạ hội.

Với vẻ đẹp hình thể, trí tuệ nổi trội, Đào Thị Hà đã giành danh hiệu cao nhất “Người đẹp phố biển” năm 2016. Trong giây phút đăng quang, Hà chia sẻ: "Em nghĩ tối hôm nay và thời gian trước đó em đã cố gắng hết sức mình. Không chỉ em mà tất cả các thí sinh khác đều đã "cháy" hết mình trên sàn diễn đêm chung kết. Em cảm thấy tự hào, vinh dự; chỉ nghĩ mình may mắn hơn các bạn".

“Thước đo của cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay nó ngắn mà ở chỗ chúng ta sử dụng nó như thế nào” – Với quan niệm sống đó, Hà đặt quyết tâm cao khi đại diện cho tỉnh nhà ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Hà chia sẻ: "Em sẽ tiếp tục cố gắng, trau dồi bản thân để có thể thể hiện tốt nhất trong cuộc thi sắp tới. Em tin rằng với niềm tin và sự quyết tâm, em có thể tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, làm rạng danh vẻ đẹp người con gái xứ Nghệ trên toàn đất nước. Và em hứa sẽ không làm mọi người thất vọng".

Đào Thị Hà giành danh hiệu Người đẹp phố biển năm 2016.
Đào Thị Hà giành danh hiệu Người đẹp phố biển năm 2016.


Nhóm PV

tin mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 7/5, đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quỳ Châu.

Tri ân sâu sắc các chiến sĩ Điện Biên

Tri ân sâu sắc các chiến sĩ Điện Biên

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Nghệ An đã, đang và sẽ làm hết sức mình để tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Quế Phong

Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 6/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quế Phong.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024”, với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024

Bảo hiểm xã hội Nghệ An ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024

(Baonghean.vn) - Thực hiện Công văn số 1064/BHXH-TT ngày 22/4/2024 của BHXH Việt Nam về việc truyền thông nhân Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân, sáng 6/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức 'Lễ phát động ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024'.

Điện Biên

Ấn tượng triển lãm 'Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng'

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục Chính trị, Quân khu 4 tổ chức triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đến tham quan và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.

Tặng học bổng, thiết bị học tập cho học sinh vùng khó khăn huyện Quế Phong

Tặng học bổng, thiết bị học tập cho học sinh vùng khó khăn huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2024, sáng 5/5, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Tài chính và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình tặng quà cho các trường học vùng khó khăn huyện Quế Phong.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Bộ đội Biên phòng Nghệ An hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

(Baonghean.vn) - Đêm 3/5 rạng sáng 4/5, tại địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn đã xảy ra lốc xoáy gây ảnh hưởng đến tài sản của các hộ dân, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã khẩn trương phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả.

Sáp nhập thị trấn Diễn Châu và xã Diễn Thành: Niềm tự hào một danh xưng

Quê hương không chỉ là tên gọi...

(Baonghean.vn) - Về thăm thị trấn Diễn Châu vào thời điểm những người dân ở đây đang băn khoăn trước đề án sáp nhập, có thể thấy được được tình yêu, niềm tự hào của họ với những giá trị hữu hình của quê hương.

Mở ra cơ hội việc làm ‘khủng’ cho người lao động Nghệ An - Hà Tĩnh

Mở ra cơ hội việc làm 'khủng' cho lao động Nghệ An - Hà Tĩnh, tại các khu công nghiệp trên cả nước

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Công ty Vinayuuki và Công ty cổ phần Dịch vụ 3 Sao ký kết hợp tác độc quyền cung ứng lao động cho các khu công nghiệp, giai đoạn 2024-2030, mở ra cơ hội việc làm "khủng" tại các khu công nghiệp trên phạm vi miền Trung và miền Bắc, cho người lao động Nghệ An - Hà Tĩnh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Vinh

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954/ - 7/5/2024), ngày 3/5, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Vinh.

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Mặc dù quy định cấm chó thả rông đã có từ năm 2017, nhưng từ đó đến nay, dường như các địa phương vẫn loay hoay tìm cách xử lý, chó thả rông đã trở thành vấn nạn. Trong khi đó, tại Nghệ An có một vùng quê, suốt 6 năm qua, gần như không còn bóng dáng con chó nào ngoài đường.