Nhật kêu gọi quốc tế gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề bắt cóc

Ông Kato cho rằng, cộng đồng quốc tế cần hợp tác cùng nhau, gây sức ép buộc Triều Tiên tham gia đối thoại về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Bộ trưởng Nhật Bản phụ trách vấn đề điều tra tìm kiếm tung tích công dân bị bắt cóc ở Triều Tiên, ông Katsunobu Kato vừa kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế nhằm tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này.

nhat keu goi quoc te gay suc ep voi trieu tien ve van de bat coc hinh 0
Bộ trưởng Nhật Bản phụ trách vấn đề điều tra tìm kiếm tung tích công dân bị bắt cóc ở Triều Tiên Katsunobu Kato. (Ảnh: NDTV)

Ông Katsunobu Kato đưa ra lời kêu gọi này ngày 2/5 tại một hội nghị chuyên đề quốc tế về các vấn đề nhân quyền của Triều Tiên được tổ chức tại Washington, Mỹ. Ông Kato nhấn mạnh sự cần thiết để cộng đồng quốc tế hợp tác cùng nhau, gây sức ép buộc Triều Tiên tham gia đối thoại về vấn đề này; đồng thời bày tỏ hy vọng điều này sẽ góp phần sớm trả lại các công dân bị bắt cóc.

Các phái viên của Hàn Quốc và Mỹ phụ trách các vấn đề về nhân quyền của Triều Tiên cũng cam kết, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ cùng nhau để đạt được một giải pháp cho vấn đề này.

Ông Koichiro Iizuka, con trai của một phụ nữ Nhật Bản bị các điệp viên Triều Tiên bắt cóc cho biết, ông biết mẹ mình vẫn đang chờ đợi để được cứu sống. Ông hối thúc cộng đồng quốc tế không nên lãng phí thời gian thêm nữa trong việc giải quyết vấn đề này./.

Theo VOV

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.