Nhiều hộ kinh doanh ven biển ở Cửa Lò chủ quan với bão Thần Sét

(Baonghean.vn) - Mặc dù nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão số 3 nhưng nhiều chủ kinh doanh nhà hàng ven biển Cửa Lò vẫn 'bình chân như vại'.

Vào trưa nay, mặc dù vắng khách nhưng nhiều hàng quán ven biển Cửa Lò và Cửa Hội vẫn mở và hoạt động bình thường
Trưa 18/8, mặc dù vắng khách nhưng nhiều hàng quán ven biển Cửa Lò và Cửa Hội vẫn mở và hoạt động bình thường
Các mô hình cho khách chụp hình lưu niệm được bày thành một dãy dài.
Dọc bờ biển các mô hình cho khách chụp hình lưu niệm vẫn được bày thành một dãy dài.
Bàn ghế vẫn bày ra bình thường, áo phao treo lên phục vụ du khách
Áo phao được treo lên, sẵn sàng phục vụ du khách tắm biển. 
Khi được hỏi về cơn bão số 3, nhiều chủ hàng hàng cho là chỉ bị ảnh hưởng nhẹ nên vẫn buôn bán bình thường
Khi được hỏi về cơn bão số 3, nhiều chủ hàng cho là chỉ bị ảnh hưởng nhẹ nên vẫn buôn bán bình thường
Một chủ nhà hàng cho biết: hiện vẫn chưa thấy thông tin cảnh báo gì của Phường cũng như từ Thị Xã Cửa Lò về cơn bão số 3
Một chủ nhà hàng ở phường Thu Thủy khẳng định: Hiện vẫn chưa thấy thông tin cảnh báo gì từ phường cũng như từ các ngành chức năng Thị xã về cơn bão số 3.
Tuy vậy, vẫn có nhiều người dân quan tâm xem tin tức từ đài báo đã chủ động dọn dẹp đóng cửa hàng quán, che chắn bảo vệ tài sản từ sớm
Tuy vậy, vẫn có một số hộ kinh doanh sau khi xem tin tức từ đài báo đã chủ động dọn dẹp đóng cửa hàng quán, che chắn bảo vệ tài sản từ sớm
Phát dọn tán cây đề phòng rủi ro do ảnh hưởng bão.
Phát dọn tán cây đề phòng rủi ro do ảnh hưởng bão. Theo dự bão, vào khoảng 10h ngày 19/08, tâm bão ở vào khoảng 20.4 độ vĩ Bắc; 107.1 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh - Thanh Hóa, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 giật cấp 12 -14. Do ảnh hưởng của bão, ở Nghệ An sẽ có gió từ cấp 6-7, giật cấp 8 - 11.

Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.