Những mái ấm nghĩa tình cho hộ nghèo ở huyện Quỳnh Lưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bằng nhiều hình thức vận động, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Quỳnh Lưu đã huy động các nguồn lực xã hội chung tay giúp đỡ, xây dựng nhà ở giúp hộ nghèo an cư, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tết này vui hơn...

Những ngày đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, gia đình bà Nguyễn Thị Thỏa ở xóm 1, xã Quỳnh Hậu rộn niềm vui, bởi đây là năm đầu tiên được đón Tết trong ngôi nhà khang trang. Là hộ nghèo của xã, những năm qua, bà sống đơn thân, nuôi con nhỏ, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn nên chưa có nhà mà phải đi ở nhờ. Năm 2023, gia đình bà là một trong số hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

“Năm vừa rồi được chính quyền xã hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở. Gia đình tôi vay thêm kinh phí, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của anh em nội, ngoại để xây dựng ngôi nhà mới có diện tích 50m2, tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Cảm ơn sự quan tâm của chính quyền các cấp và bà con lối xóm đã giúp gia đình có được ngôi nhà kiên cố, đón Tết cổ truyền được ấm cúng, vui tươi”, bà Thỏa chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay, xã Quỳnh Hậu đã triển khai xây mới 9/14 ngôi nhà được huyện Quỳnh Lưu phê duyệt; trong đó, đã bàn giao 5 ngôi nhà cho 5 hộ nghèo, với tổng số tiền 265 triệu đồng. Mục tiêu đến hết năm 2025, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo sinh sống trong nhà tạm nữa.

Ông Hồ Văn Hóa - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hậu cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của trên, qua triển khai, Ban Chỉ đạo xã tiếp nhận ủng hộ với tổng số tiền trên 562 triệu đồng. Từ số tiền này, trong năm 2023, xã đã phân khai, hỗ trợ xây dựng được 5 ngôi nhà mới và đã tổ chức khánh thành, bàn giao nhà ở cho các hộ nghèo”.

ql-5003.jpg
Huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Ảnh: Thu Hương

Phấn khởi trong ngày được bàn giao nhà, ông Nguyễn Ngọc Minh - người dân xóm 12, xã Quỳnh Châu cho biết: “Trước đây, gia đình sống chật vật trong ngôi nhà cũ xuống cấp trầm trọng, rất khổ sở khi mưa gió. Có chương trình hỗ trợ xây dựng nhà của cấp trên, cán bộ xã, thôn và bà con lối xóm đến giúp đỡ, chỉ mới hơn 2 tháng, ngôi nhà đã hoàn thành với tổng số tiền gần 100 triệu đồng; trong đó, 50 triệu đồng xã hỗ trợ, gia đình góp thêm 40 triệu đồng. Có nhà mới, gia đình tôi phấn khởi lắm, Tết này chắc chắn vui hơn rất nhiều những Tết trước”.

Trong năm 2023, xã Quỳnh Châu đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 5 ngôi nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn xã, với tổng số tiền 190 triệu đồng. Ông Vũ Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để thực hiện kế hoạch của cấp trên, hàng tuần, Đảng ủy xã đều yêu cầu các thành viên được giao nhiệm vụ hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở phải báo cáo tình hình, khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đảng ủy cũng đề nghị từng đồng chí cán bộ, đảng viên dành những ngày nghỉ cuối tuần góp sức cùng nhân dân trong xóm hỗ trợ hộ nghèo làm nhà nên tiến độ đều đảm bảo”.

Nhân lên niềm vui

Huyện Quỳnh Lưu hiện còn 2.402 hộ nghèo và 5.541 hộ cận nghèo. Qua khảo sát ban đầu có 259 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, trong đó, có 209 hộ có nhu cầu xây mới và 50 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chỉ thị số 21 ngày 10/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu thành lập Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở huyện giai đoạn 2023 - 2025 (gọi tắt Ban Chỉ đạo 906) do Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động, Kế hoạch triển khai chương trình, thành lập tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo huyện.

ql1-2793.jpg
Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại các xã Quỳnh Hồng. Ảnh: T.H

Để đảm bảo tiến độ đề ra, Ban Chỉ đạo 906 chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, tiến hành họp bàn, rà soát đăng ký danh sách hỗ trợ và huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện thành công chương trình.

Ban Chỉ đạo huyện cũng thống nhất về hình thức và mức hỗ trợ đối với các đối tượng xây nhà mới là 50 triệu đồng và đối với nhà sửa chữa là 20 triệu đồng. Thời gian thực hiện chương trình trong 3 năm (từ năm 2023 đến hết năm 2025). Trong giai đoạn đầu, việc hỗ trợ tập trung cho các đối tượng hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở…

Tính đến ngày 30/12/2023, trên địa bàn huyện đã xây mới, sửa chữa đưa vào sử dụng 78 ngôi nhà, với tổng số tiền 3,637 tỷ đồng (trong đó, xây mới 66 nhà, với tổng số tiền 3,390 tỷ đồng; sửa chữa 12 nhà, với tổng số tiền 247 triệu đồng).

Ngoài ra, huyện cũng triển khai xây dựng nhà “Đại đoàn kết” từ nguồn Quỹ Vì người nghèo cấp huyện, xã; trong đó, xây mới và sửa chữa được 28 nhà trị giá 257 triệu đồng. Từ nay đến hết năm 2025, huyện sẽ tiếp tục phân bổ kinh phí từ nguồn ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bà Phạm Thị Hải Yến - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Để hoàn thành kế hoạch, ngoài sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, thì việc chung tay của các nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư cũng như sự quyết tâm, nỗ lực của chính những hộ nghèo là yếu tố quan trọng, then chốt trong quá trình thực hiện. Theo kế hoạch, huyện phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản không còn hộ gia đình nghèo sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sinh hoạt và sử dụng; thay vào đó là những ngôi nhà đảm bảo tiêu chí 3 cứng: nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng”.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.