Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương

Thu Nguyễn (Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Sáng 21/11, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương.

Cùng tiếp xúc với cử tri có bà Trần Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Thanh Chương và các đại biểu HĐND huyện Thanh Chương được bầu tại xã Thanh Đức.

Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri, về phía huyện Thanh Chương có đồng chí Nguyễn Hải Dương - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy và đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện Thanh Chương.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Đức. Ảnh: Hữu Thịnh (Trung tâm VH TT&TT Thanh Chương)

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Đức. Ảnh: Hữu Thịnh (Trung tâm VH TT&TT Thanh Chương)

Tại Hội nghị, thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, bà Trần Thị Thanh Huyền đã báo cáo trước cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 (kỳ họp cuối năm) HĐND tỉnh, tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Đại diện đại biểu HĐND huyện cũng đã báo cáo về kỳ họp cuối năm HĐND huyện.

Hội nghị đã tiếp nhận 13 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị. Trong đó có nhiều kiến nghị liên quan đến việc đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh đi vào Tổng đội thanh niên xung phong. Ông Bùi Gia Hảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Văn, đại diện cử tri xã phản ánh tuyến Quốc lộ 46C từ xã Phong Thịnh đi xã Cát Văn hoàn thành đã 02 năm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã, tuy nhiên, rãnh dọc hai bên đường vẫn là rãnh đường đất, mỗi khi mưa to gây ứ đọng, ngập úng nước. Ông kiến nghị khảo sát, xây dựng rãnh dọc cố định bằng bê tông để tránh ngập úng. Ngoài ra, ông Hảo kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí để bảo trì hơn 06 km đường nhựa trên địa bàn xã Cát Văn đã xuống cấp.

Cử tri kiến nghị các ý kiến tới đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Hữu Thịnh (Trung tâm VH TT&TT Thanh Chương)

Cử tri kiến nghị các ý kiến tới đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Hữu Thịnh (Trung tâm VH TT&TT Thanh Chương)

Ông Hoàng Tiến Thọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ phản ánh, trong thời gian gần đây xảy ra hai trận ngập lụt lớn, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh trên địa bàn xã Thanh Mỹ. Theo quan sát của người dân thì khu vực bãi dài sông Giăng đoạn từ xã Hạnh Lâm xuống xã Thanh Mỹ thấp, trũng, là nguyên nhân chính gây ngập nước. Ông kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, làm tuyến đường đê đoạn Hạnh Lâm qua Thanh Mỹ để phòng chống lũ lụt vùng Thanh Mỹ. Bà Lê Thị Minh, xóm Đức Thịnh, xã Thanh Đức kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với các nhà máy Thủy điện điều tiết nước lòng hồ hợp lý, lựa chọn thời điểm xả nước để hạn chế lũ lụt gây thiệt hại cho vùng hạ du.

Liên quan đến việc chuyển đổi đất nông trường, ông Trần Quang Đại, xóm Sướn và ông Trần Đình Kiên, xóm Tổng Đội, xã Thanh Đức kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với đất nông trường trước đây chuyển về địa phương quản lý để dân yên tâm quản lý, sử dụng, phát triển kinh tế trang trại. Cử tri cũng kiến nghị chính sách bao tiêu chè nguyên liệu để người dân an tâm sản xuất, nhất là tránh tình trạng cung vượt cầu như giai đoạn hiện nay.

Liên quan đến chế độ, chính sách, cử tri Nguyễn Văn Nuôi, xóm C3, xã Thanh Đức phản ánh trước đây ông có thời gian 04 năm đi bộ đội và 16 năm làm việc ở công ty lâm nghiệp. Ông đã nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Ngoài ra, cử tri phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp bán đất trái thẩm quyền; đường điện xuống cấp, điện yếu; việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, chính sách người có công với cách mạng; việc tổ chức học thêm trong trường học; chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, việc sắp xếp, bố trí vị trí việc làm công chức ở xã…

Đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri liên quan đến thẩm quyền của UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu giải trình, tiếp thu kiến nghị cử tri. Ảnh: Hữu Thịnh (Trung tâm VH TT&TT Thanh Chương)
Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu giải trình, tiếp thu kiến nghị cử tri. Ảnh: Hữu Thịnh (Trung tâm VH TT&TT Thanh Chương)

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri một số nội dung về hoạt động của HĐND tỉnh. Năm 2022, HĐND tỉnh tổ chức 07 kỳ họp, trong đó 02 kỳ họp thường lệ (kỳ họp thường lệ cuối năm dự kiến từ ngày 07 đến 09/12) và 05 kỳ họp chuyên đề để giải quyết những vấn đề đột xuất, đáp ứng yêu cầu về mặt thời gian để giải quyết các công việc, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, nhất là việc tổ chức, triển khai thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí cũng thông tin một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm nay, đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 đến nay, thu ngân sách vượt nhiều so với dự toán, môi trường đầu tư kinh doanh tốt…

Trước những kiến nghị cử tri về hạ tầng giao thông, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết tỉnh luôn quan tâm đến vấn đề phát triển hạ tầng giao thông, tuy nhiên việc quản lý đầu tư công theo chương trình đầu tư công trung hạn 05 năm quy định tại Luật Đầu tư công, tập trung vào công trình ách yếu, trọng điểm để đầu tư hiệu quả, tránh dàn trải. Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã giải trình, tiếp thu những nội dung khác thuộc thẩm quyền của tỉnh./.

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.