"Cơn khát" BĐS cao cấp Hà Tĩnh sắp được giải tỏa

Thị trường tiềm năng
Với diện tích hơn 6.000km2, dân số gần 1,3 triệu người, hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú, Hà Tĩnh từ một tỉnh nghèo đang có những bước phát triển bất ngờ về kinh tế. Đây cũng là địa phương đang nằm trong top thu hút mạnh đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Theo thống kê, tính đến cuối năm 2014, Hà Tĩnh đã thu hút được 59 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn lên tới 10,7 tỷ USD, đứng thứ 7 trên cả nước. Tổng đầu tư trên địa bàn tỉnh tăng trưởng với tốc độ trung bình 50,1% trong giai đoạn 2010  -2013. Tất cả những yếu tố đó đang tạo nên một cơ hội “vàng” cho nhiều lĩnh vực khác phát triển, trong đó có thị trường BĐS.

Tuy nhiên, dù được đánh giá là khá tiềm năng song thị trường BĐS Hà Tĩnh vẫn còn nghèo nàn. Toàn thành phố có chưa đến 10 dự án phát triển khu đô thị mới đã được triển khai nhưng gần như không tạo được sự liên kết và tạo điểm nhấn cần thiết để thay đổi diện mạo của thành phố này.

Đặc biệt, sự thiếu hụt về hạ tầng và nghèo nàn về dịch vụ là điều có thể thấy rõ ở các dự án BĐS trên địa bàn TP. Hà Tĩnh. Đa phần các chủ đầu tư chỉ cung cấp những hạ tầng cơ bản như đường nội bộ, hệ thống điện, nước sạch, nước mưa…, trong khi những tiện ích cơ bản vốn quen thuộc với các khu đô thị như bể bơi, khu thể thao, khu ẩm thực, khu vui chơi giải trí… hoàn toàn vắng bóng.

Theo các chuyên gia BĐS, khác với Hà Nội và TP. HCM, sự phát triển của thị trường BĐS ở các tỉnh thành phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý và tập quán sinh sống của người dân địa phương. “Ví dụ ở Hà Tĩnh, người dân vẫn chưa có thói quen sống ở nhà chung cư mà vẫn thích ở nhà đất, tự xây nhà, thích nhà mình khác biệt so với nhà hàng xóm… nên một số dự án căn hộ đã được triển khai không thu hút được người mua. Cộng thêm với đó là tâm lý của các chủ đầu tư cũng chỉ muốn phân lô bán nền, không thích cung cấp thêm bất cứ tiện ích nào khác cho khu đô thị nên dẫn đến việc thị trường BĐS ở đây khá èo uột, thiếu đẳng cấp dù cực kỳ tiềm năng”, một chuyên gia BĐS nhận xét.

Điểm nhấn đẳng cấp

Tuy nhiên, “cơn khát” BĐS cao cấp của Hà Tĩnh được dự báo sẽ sớm được giải tỏa khi “ông lớn” BĐS Vingroup đã lựa chọn địa phương này là địa điểm tiếp theo để tiếp tục triển khai chuỗi dự án từ Bắc vào Nam với tên gọi Vincom Hà Tĩnh. Đây là khu phức hợp có vị trí đắc địa nhất thành phố với mặt tiền trải dài trên 2 cung đường trọng điểm là Hàm Nghi và Hà Huy Tập, kết nối với các địa điểm trung tâm thành phố Hà Tĩnh như bến xe, bệnh viện, trung tâm văn hóa... chỉ trong vài phút.

abc

Theo đại diện Chủ đầu tư Vingroup, dự án được thiết kế lấy ý tưởng bông sen e ấp chớm nở, lấy cảm hứng từ tên gọi cũ của vùng đất này là Thành Sen. Dự án sẽ có tổng diện tích hơn 57.000m2, gồm khu khách sạn, TTTM và khu biệt thự, nhà liền kề, nhà phố đẳng cấp. Trong đó, điểm nhấn của toàn bộ khu phức hợp là tòa khách sạn cao 36 tầng như một nụ sen thanh tao thuần khiết đang vươn thẳng lên bầu trời. Khối đế của tòa nhà sẽ là trung tâm thương mại hiện đại Vincom Hà Tĩnh với chuỗi cửa hàng mua sắm cao cấp, siêu thị tiêu dùng, khu vui chơi giải trí và rạp chiếu phim hiện đại…

abc

Bên cạnh khu khách sạn và TTTM là hệ thống 115 biệt thự đơn lập, nhà liền kề và nhà phố đẳng cấp có diện tích đất từ 152,5m2 - 460,7m2/căn được bố trí hợp lý, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân tương lai. Cụ thể, 39 căn biệt thự đơn lập sở hữu những vị trí đẹp nhất với hướng nhìn trực tiếp ra khu tiện ích trung tâm, bao quát toàn bộ cảnh quan dự án, thích hợp cho những cư dân mong ước một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp. 48 căn nhà liền kề được bố trí ở các vị trí khác nhau bao quanh dự án, hướng trực tiếp ra tòa nhà khách sạn và các tuyến đường lớn của khu vực sẽ đáp ứng nhu cầu sống vừa đảm bảo sự riêng tư vừa đảm bảo khả năng kết nối cộng đồng. Đặc biệt, để thuận lợi cho những khách hàng có nhu cầu kinh doanh, 28 căn nhà phố với diện tích đất từ 152,5m2 - 272,4m2/căn, được bố trí ngay mặt đường Hàm Nghi và đường Lê Duẩn sẽ vô cùng thuận lợi cho việc kinh doanh đủ mọi ngành nghề.

abc

Theo các chuyên gia BĐS, cũng giống như các khu đô thị đẳng cấp khác của Vingroup, điểm nhấn quý giá nhất của các dự án sẽ đến từ các tiện ích và dịch vụ đi kèm. Ngoài vị trí thuận lợi để đi đến mọi nơi trong thành phố, lần đầu tiên các cư dân của Hà Tĩnh sẽ được trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp của Vinhomes Royal City, Vinhomes Times City hay Vinhomes Central Park với những tiện ích và dịch vụ đẳng cấp 5 sao như nhà sinh hoạt cộng đồng, sân tennis, sân thể thao ngoài trời, hệ thống camera giám sát 24/7, hệ thống vườn cây, tiểu cảnh, vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan…Đặc biệt, các tiện ích đến từ khách sạn và TTTM như chuỗi cửa hàng mua sắm cao cấp, siêu thị tiêu dùng, khu vui chơi giải trí và rạp chiếu phim hiện đại…. sẽ hoàn thiện cho một phong cách sống sang trọng, đẳng cấp và đủ đầy mà lần đầu tiên người dân Hà Tĩnh được trải nghiệm.

Theo Vingroup, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động vào đầu năm 2017, tòa khách sạn và TTTM thuộc dự án Vincom Hà Tĩnh sẽ trở thành tòa nhà cao nhất TP. Hà Tĩnh và là công trình điểm nhấn về mặt kiến trúc cho thành phố. Nơi đây sẽ là điểm đến được lựa chọn không chỉ bởi cư dân thành phố mà còn là sự lựa chọn của cả du khách khi đến với Hà Tĩnh.

PV

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.