Lào xác định những ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN

Nhân kỷ niệm 18 năm Lào gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 48 năm thành lập ASEAN, ngày 8/8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Alounkeo Kittikhoun đã có cuộc trao đổi vắn với các phóng viên Việt Nam tại Lào về những lợi ích mà nước này được hưởng sau khi gia nhập ASEAN, cũng như những ưu tiên của Lào khi nước này đảm đương cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Thứ trưởng Alounkeo Kittikhoun cho biết việc Lào chính thức gia nhập ASEAN năm 1997 là minh chứng cho chính sách đối ngoại của Lào, đó là hòa bình, mở rộng hợp tác và hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là đối với các nước láng giềng trong khu vực. Trong thời kỳ toàn cầu hóa như ngày nay, không quốc gia nào đứng riêng rẽ được, vì thế, mọi quốc gia, mọi châu lục đều tham gia hợp tác khối và Lào cũng không nằm ngoài xu hướng đó. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Alounkeo Kittikhoun. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Alounkeo Kittikhoun. Ảnh: TTXVN

Việc gia nhập ASEAN đã góp phần nâng cao vị thế của Lào không chỉ trong khu vực mà cả trên trường quốc tế, bởi ASEAN có tới 10 quốc gia đối tác, đối thoại. Thông qua diễn đàn ASEAN mở rộng, vị thế của Lào đã được nâng lên, có thêm nhiều hợp tác đa phương với thế giới, không chỉ trong hợp tác về chính trị mà cả về kinh tế và xã hội.

Bàn về những ưu tiên của Lào khi đảm đương cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm tới, ông Alounkeo Kittikhoun cho hay cuối năm nay, Cộng đồng ASEAN sẽ chính thức ra đời với 3 trụ cột gồm: trụ cột an ninh, chính trị; trụ cột kinh tế và trụ cột văn hóa xã hội. Cũng trong cuối năm nay, ASEAN sẽ phê chuẩn tầm nhìn và kế hoạch hành động trong 10 năm tới. Do đó, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2016, chắc chắc Lào sẽ triển khai tầm nhìn và kế hoạch hành động của ASEAN trong 10 năm tới. Bên cạnh đó, Lào cũng sẽ nỗ lực để đảm bảo ASEAN đoàn kết, giữ vai trò chủ đạo trong các vấn đề quốc tế.
 
Theo TTXVN/Tin tức

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?