Siêu bão Soudelor đổ bộ vào Đài Loan, 4 người chết

(Baonghean.vn) - Ngày 8/8, cơn siêu bão Soudelor đã đổ bộ vào Đài Loan, kèm theo gió mạnh và mưa xối xả, gây mất điện của gần 3 triệu hộ gia đình và làm chết 4 người. 
s
Cơn bão mạnh kèm theo mưa lớn đổ bộ vào Đài Loan. Ảnh: Reuters
Đến giữa trưa, tâm bão đi qua Đài Loan khiến 4 người mất tích và 64 người khác bị thương, hàng trăm chuyến bay bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Các cơ quan chức năng cho biết hiện nay, hơn 7.500 người đã được sơ tán.
Vào lúc sáng sớm, cơn bão đổ bộ vào các quận phía đông bờ biển của hòn đảo thuộc Yilan và Hualien, với lượng mưa lên đến 1.000 mm ở khu vực đông bắc, miền núi gió giật mạnh lên đến 200km/h. "Đây là một trong những cơn bão tồi tệ nhất mà tôi từng thấy", Jiang, một kỹ sư trạm xử lý nước thải, người đã kiểm tra các trạm bơm vào đầu ngày thứ Bảy cho biết. "Chiếc xe của tôi bỗng rung lắc khi tôi đang di chuyển trên đường. Có quá nhiều cây bị đổ gãy, thậm chí tôi còn nhìn thấy 6 cột điện bị gãy."
Các cơ quan chức năng cho biết một nhân viên cứu hộ đã bị chết do một chiếc xe đâm phải khi ông đang cố gắng dọn dẹp các cành cây bị gãy đổ trên đường, một người công nhân nước ngoài cũng thiệt mạng do một biển quảng cáo rơi trúng vào người. Trước đó, vào hôm thứ Sáu, khi cơn bão đang ở ngoài khơi Thái Bình Dương, một đứa trẻ và một người lớn cũng đã bị thiệt mạng tại bờ biển của Yilan.
Tại Đài Bắc, một tấm thép lớn đã bị đổ, đè lên sân vận động đang xây dựng; chính quyền thành phố cũng đã đóng cửa một số lượng lớn các dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm. 
Taiwan Power, công ty điện lực chính của hòn đảo cho biết 2,94 triệu hộ gia đình đã bị mất điện. Một số kỹ thuật đã được phục hồi, song đến chiều thứ Bảy, 2 triệu hộ gia đình vẫn chưa thể có điện. 
Các nhà chức trách đã bắt đầu sơ tán dân khi cơn bão đến gần và lực lượng quân đội đã huy động hàng chục ngàn binh lính để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ. 
Soudelor được so sánh với cơn bão Morakot năm 2009, cơn bão đã khiến 700 người chết và mất tích, tổng thiệt hại lên tới 3 tỷ đô la Mỹ. Theo dự đoán, cơn bão Soudelor sẽ vượt qua eo biển Đài Loan và đổ bộ vào Phúc Kiến của Trung Quốc vào cuối ngày thứ Bảy. 
Phương Thảo
(Theo Reuters) 

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?