Rộn ràng ngày Tết độc lập ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Hoà chung không khí cả nước chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, đâu đâu khắp các thôn, xóm, làng quê Thanh Chương cũng tưng bừng, rộn ràng trong tiếng nhạc, tiếng trống, rợp sắc cờ Tổ quốc. Người dân náo nức, hân hoan đón mừng Tết Độc lập… 

Con đường liên thôn đã được bê tông hoá khang trang chạy qua xã Thanh Lĩnh khoác lên mình sắc đỏ tươi cờ tổ quốc, chào mừng Tết độc lập
Con đường liên thôn khang trang chạy qua xã Thanh Lĩnh khoác lên mình sắc đỏ tươi cờ Tổ quốc, chào mừng Tết Độc lập
Chào mừng ngày quốc khánh lần thứ 70 của dân tộc, người dân xã Thanh Lĩnh tổ chức nhiều hoạt động thể dục  thể thao lành mạnh như bóng đá, cầu lông
Chào mừng ngày Quốc khánh lần thứ 70 của dân tộc, người dân xã Thanh Lĩnh tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao như: bóng đá, cầu lông, bóng chuyền ... 
Làng Thanh Hương rộn rã trong tiếng trống, tiếng nhạc. Từ ngày 1/9, bà con cùng quây  quần về sân vận động xã để cùng tham gia các hoạt động cắm trại, duyệt nghi thức đội.
Làng quê xã Thanh Hương rộn rã trong tiếng trống, tiếng nhạc. Từ ngày 1/9, bà con khắp các  thôn, xóm cùng quây quần về sân vận động xã để tham gia các hoạt động cắm trại cổ vũ các màn đồng diễn của thanh thiếu niên.
Những màn đồng diễn đều, đẹp của các em thiếu niên là thành quả của những tháng hè miệt mài luyện tập chào mừng ngày Tết độc lập
Những màn đồng diễn đều, đẹp của các em thiếu niên là thành quả của những tháng hè miệt mài luyện tập chào mừng ngày Tết độc lập
Đông đảo
Đông đảo người dân nô nức đón xem các hoạt động chào mừng Ngày Quốc khánh.
Rộn ràng không kém là không khí làm hội trại thanh niên ở xã Thanh Thịnh. Sân vận động xã nhộn nhịp từ ngày 9/1, bà con các xóm đều tụ hội về đây, góp sức mình sức mình làm lán trại vui Tết độc lập của quê mình.
Rộn ràng không kém là không khí làm hội trại thanh niên ở xã Thanh Thịnh. Sân vận động xã nhộn nhịp từ ngày 1/9, bà con các xóm đều tụ hội về đây, góp sức mình  làm lán trại vui Tết Độc lập.
ba ảnh
Đã  thành truyền thống ở xã Thanh Thịnh, cứ vào dịp Tết Độc lập, mỗi xóm đều đăng ký dựng một lán trại; đây là hoạt động vừa vui chơi chào mừng trong ngày hội đặc biệt này 
Ông Nguyễn Văn Hồng, người dân xóm 1 “đội nắng” làm lán vui vẻ cho biết “Tết Độc lập là ngày vui nhất của người dân Việt Nam vì thế, chúng tôi mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình để xóm làng thêm đẹp, thêm vui và đầm ấm hơn”
Ông Nguyễn Văn Hồng, người dân xóm 1 “đội nắng” làm trại, vui vẻ cho biết: “Tết Độc lập là ngày vui nhất của người dân Việt Nam vì thế, chúng tôi mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình để xóm làng thêm đẹp, thêm vui và đầm ấm hơn”
Với nhiều thanh niên làng đây là ngày hội lớn, là dịp để trổ tài khéo tay để thi thố với các đội bạn. Bởi vậy họ tỉ mẩn, mướt mồ hôi để làm ra “tác phẩm” đẹp và ý nghĩa nhất cho đội mình
Với nhiều thanh niên làng đây là ngày hội lớn, là dịp để trổ tài khéo tay để thi thố với các đội bạn. Bởi vậy họ tỉ mẩn, mướt mồ hôi để làm ra “tác phẩm” đẹp và ý nghĩa nhất cho đội mình
Những tác phẩm đã được hoàn chỉnh
Và những "tác phẩm" đã được hoàn chỉnh gửi gắm  những thông điệp về tình yêu quê hương, lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ.
Đêm lung linh
Sân vận động xã Thanh Thịnh đêm 1/9, lung linh trong ánh đèn, rực rỡ những lán trại của các thôn,  xóm, người dân tụ hội, vui chơi... 
Ngày Tết Độc lập trở thành ngày hội chung của toàn dân còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Đây là nét đẹp văn hoá truyền thống, là dịp để bồi đắp trong thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống dân tộc; giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ.

Ở hầu khắp các xã trên địa bàn huyện Thanh Chương đều tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày Quốc khánh của đất nước. Ngày Tết Độc lập trở thành ngày hội chung của toàn dân còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm; là nét đẹp văn hoá truyền thống, dịp để bồi đắp trong thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống dân tộc; giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ.

 Đinh Nguyệt 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.