Tỉnh Nghệ An trao tặng thiết bị vật tư y tế cho tỉnh Hủa Phăn (Lào)

(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao tặng lương thực, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid -19 cho chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Sáng 15/6, tại Cửa khẩu Thông Thụ (Nghệ An), Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao tặng lương thực, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid -19 cho chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào.

Đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng tỉnh Hủa Phăn lương thực, vật tư y tế phòng chống dịch Covid -19 trị giá 250 triệu đồng
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng tỉnh Hủa Phăn lương thực, vật tư y tế phòng chống dịch Covid -19 trị giá 250 triệu đồng. Ảnh: Xuân Bắc

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại diện Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ; BCH Bộ đội Biên phòng Nghệ An; lãnh đạo huyện Quế Phong...

Về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn.

Số quà tỉnh Nghệ An tặng tỉnh Hủa Phăn trị giá 250 triệu đồng; của Công an tỉnh Nghệ An tặng Công an tỉnh Hủa Phăn trị giá 100 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng Công an tỉnh Hủa Phăn lương thực, vật tư y tế phòng chống dịch Covid -19 trị giá 100 triệu đồng.
Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng Công an tỉnh Hủa Phăn lương thực, vật tư y tế phòng chống dịch Covid -19 trị giá 100 triệu đồng.
Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tỉnh Nghệ An về sự quan tâm, động viên, hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn cả về vật chất và tinh thần, nhất là trong thời điểm khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.
Tỉnh Hủa Phăn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tỉnh Nghệ An đã quan tâm, động viên, hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn cả về vật chất và tinh thần
Tỉnh Hủa Phăn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tỉnh Nghệ An đã quan tâm, động viên, hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn cả về vật chất và tinh thần. Ảnh: Xuân Bắc

Đồng chí khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh Hủa Phăn sẽ phát huy hết khả năng của mình cùng các lực lượng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của nước Lào…

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.