Tổng thống Nga Putin chúc mừng Lực lượng Tác chiến Đặc biệt

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Tổng thống Nga, các đơn vị của Lực lượng Tác chiến đặc biệt trên thực tế đã chứng minh rằng, họ luôn tiên phong sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

1413685-1010.jpg
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu trong một thông điệp video đăng trên kênh Telegram của Điện Kremlin nhân dịp Ngày Lực lượng tác chiến đặc biệt của nước này. Theo đó, ông khẳng định, Lực lượng tác chiến đặc biệt của Nga hành động dũng cảm và quả quyết tại những khu vực nguy hiểm nhất của chiến dịch quân sự đặc biệt và lực lượng đã chứng minh được tâm thế sẵn sàng bảo vệ lợi ích của đất nước ở bất cứ đâu trên toàn cầu.

"Xin chúc mừng ngày lễ của các bạn: Ngày Lực lượng Tác chiến Đặc biệt. Tôi cảm ơn tất cả các quân nhân và cựu chiến binh vì đã thực hiện nghĩa vụ quân sự trung thực, tận tâm và lòng dũng cảm cá nhân cũng như lòng trung thành với lời thề và nghĩa vụ của họ", nhà lãnh đạo Nga nói.

“Xin gửi những lời tri ân đặc biệt đến các chiến sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Các bạn hoàn thành nhiệm vụ một cách danh dự và hành động dũng cảm, thành thạo, quả quyết ở những nơi nguy hiểm nhất, trên tiền tuyến, sâu trong phòng tuyến của địch, trong các cuộc đột kích và tấn công chớp nhoáng", ông nói thêm.

Theo ông Putin, "Các đơn vị của lực lượng tác chiến đặc biệt đã chứng minh trong thực tiễn rằng, họ sẵn sàng tiên phong để bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga ở bất cứ đâu trên thế giới".

Người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh rằng, phẩm chất cao đẹp và sự huấn luyện đặc biệt luôn tạo nên sự nổi bật của các binh sĩ và chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt. Vì vậy, theo ông Putin, họ đã bảo vệ người dân Crimea và Sevastopol trước các mối đe dọa từ những người theo chủ nghĩa dân tộc và các lực lượng trừng phạt, thể hiện xuất sắc trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, cũng như đang thể hiện là những tấm gương về chủ nghĩa anh hùng và lòng dũng cảm trong các cuộc chiến chống lại chủ nghĩa tân phát xít ngày nay.

Bình luận về quyết định thành lập lực lượng tác chiến đặc biệt của Nga kể từ cuộc cải cách quân sự năm 2008, ông Putin nói rằng, điều đó "được quyết định bởi thời cuộc và sự cần thiết ứng phó hiệu quả trước những thách thức mới".

Ông khen ngợi các lực lượng này đã vượt qua ngọn lửa thử thách một cách xứng đáng và trở thành lực lượng tấn công mạnh mẽ của quân đội Nga.

Ngày Lực lượng tác chiến đặc biệt là ngày lễ chính thức ở Nga kể từ năm 2015.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.