Tổng thống Philippines: Thăm Trung Quốc chỉ vì kinh tế

(Baonghean.vn) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 26/10 đưa ra tuyên bố đảm bảo với các đối tác Nhật Bản rằng, chuyến công du của ông đến Trung Quốc tuần trước chỉ nhằm mục đích kinh tế.

Tổng thống Philippines khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc chỉ vì mục đích kinh tế. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Philippines khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc chỉ vì mục đích kinh tế. Ảnh: Reuters.

Đồng thời, ông Duterte một lần nữa đề nghị củng cố quan hệ quốc phòng với đồng minh lâu năm Washington.

“Các bạn biết rằng tôi đã có chuyến thăm Trung Quốc vào tuần trước. Và tôi muốn bảo đảm với bạn là, tất cả chỉ vì mục tiêu kinh tế mà thôi. Chúng tôi không nói về vũ khí. Chúng tôi cũng tránh nói về vấn đề liên minh ...”, Tổng thống Duterte nói với các doanh nhân Nhật Bản.

Chuyến thăm Nhật Bản lần này của ông Duterte diễn ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến lo ngại về chính sách đối ngoại của ông, sau rất nhiều tuyên bố công kích đồng minh Mỹ đồng thời đề nghị đàm phán với Trung Quốc thời gian qua.

“Tôi muốn làm rõ để tất cả hiểu rằng, Philippines sẽ không chọn tranh cãi với bạn bè và hàng xóm của chúng tôi. Còn với tôi, đã đến lúc một vị Tổng thống cần phải dũng cảm đối diện với giá trị và lòng tự trọng của bản thân như một người bình thường”, ông Duterte nói thêm.

Khang Duy

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.