Triển khai phương án ứng phó bão Sonca

(Baonghean.vn) - Để chủ động ứng phó với bão số 4, có tên quốc tế là Sonca, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên phòng của tỉnh khẩn trương triển khai các phương án nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Trên địa bàn tuyến biển các đơn vị đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng và các chủ phương tiện tìm mọi cách thông báo cho các ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão, khu vực nguy hiểm để chủ động phòng tránh, giữ liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền để kịp thời xử lý tình huống xẩy ra.

Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Hải Thượng.
Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Hải Thượng.

Địa bàn tỉnh Nghệ An có 4.502 phương tiện với 20.212 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển, đến 8 h sáng nay vẫn còn 17 phương tiện /95  lao động đang trên đường vào bờ tránh trú bão.

Các đồn Biên phòng trực sẵn sàng 100% quân số tại đơn vị, đồng thời cử 12-15 đồng chí phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp xuống địa bàn sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xẩy ra. Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh thành lập 2 tổ kiểm tra công tác triển khai cứu hộ, cứu nạn do Đại tá Nguyễn Công Lực - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh trực tiếp chỉ huy.

Tại địa bàn Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, quân số trực 100% sẵn sàng ứng phó bão khi cần thiết, rút kinh nghiệm cơn bão số 2, đơn vị đã triển khai lực lượng chặt tỉa cành cây, neo chằng nhà cửa và phối hợp địa phương giúp đỡ nhân dân các phương án tránh trú bão khi có tình huống xẩy ra.

2 trạm kiểm soát Biên phòng là Cửa Lò và Cửa Hội triển khai các phương án kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão. Đến nay 2 trạm đã phối hợp địa phương, các chủ phương tiện và thông qua các kênh thông tin kêu gọi được 646 phương tiện về nơi trú ẩn an toàn, hiện còn hơn 10 phương tiện đang trên đường vào bờ tránh bão.

                                      Hải Thượng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.