Ukraine tuyên bố đã phá hủy tàu đổ bộ của Hải quân Nga tại Crimea

Hoàng Bách (Theo Reuters, RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Reuters, lực lượng không quân Ukraine hôm 26/12 cho biết, họ đã phá hủy một tàu đổ bộ lớn của Nga đóng ở vùng biển Crimea, sau khi Thống đốc Crimea nói rằng cuộc tấn công của Kiev đã gây ra hỏa hoạn ở cảng Feodosia.

tau-do-bo-novocherkassk-cua-nga-anh-minh-hoa-reuters-3454.jpeg
Tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga. Ảnh minh họa: Reuters

Thông tin trên được Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Mykola O Meatchuk thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram, tuy nhiên không kèm theo bằng chứng cụ thể. Trong một tuyên bố khác, lực lượng không quân Ukraine cho biết, các phi công của họ đã tấn công Feodosia vào khoảng 2h30 sáng 26/12 (giờ địa phương) bằng tên lửa hành trình, phá hủy tàu Novocherkassk thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Tuyên bố này cũng không đưa ra bằng chứng để chứng minh.

Trước đó cùng ngày, thống đốc Crimea Sergei Aksyonov chỉ nói rằng cuộc tấn công của Ukraine đã dẫn đến hỏa hoạn ở khu vực cảng và được khống chế kịp thời. Trên Telegram, Thống đốc Aksyonov cho biết: “Tất cả các cơ quan cứu hộ khẩn cấp liên quan đều có mặt tại hiện trường. Người dân tại một số ngôi nhà sẽ được sơ tán".

Trong tuyên bố của mình, chính quyền Crimea cho biết, vì “lý do kỹ thuật”, tạm thời các chuyến tàu sẽ không khởi hành từ Feodosia và giao thông đường bộ ở Feodosia cũng đã được phong toả một phần. Thành phố Feodosia có dân số khoảng 69.000 người, nằm ở bờ biển phía Nam bán đảo Crimea. Các đoạn video được một số hãng tin của Nga đăng trên Telegram cho thấy các vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra tại một khu vực cảng.

Trong khi đó, theo RT, Bộ Quốc phòng Nga sáng 26/12 cũng đã xác nhận thông tin, các tên lửa của Kiev phóng đi trong đêm đã làm hư hại tàu đổ bộ Novocherkassk đang neo tại căn cứ ở Feodosia. Tuyên bố cho biết, cuộc giao tranh cũng dẫn đến việc 2 máy bay phản lực Su-24 của Ukraine, được sử dụng để phóng tên lửa vào các mục tiêu, đã bị bắn hạ bởi vũ khí phòng không của Nga gần thành phố Nikolaev.

Cũng theo RT, Thống đốc Crimea Aksyonov cho biết đã có 1 người chết và 2 người khác bị thương trong vụ tấn công, các vụ nổ tại cơ sở quân sự cũng ảnh hưởng tới cửa sổ của các toà nhà gần đó, nhưng cơ sở hạ tầng dân sự khác không bị ảnh hưởng.

Tàu đổ bộ chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa quân sự lớn và triển khai lực lượng trên bộ trong các hoạt động đổ bộ. Tàu đổ bộ Novocherkassk có thể chở 10 xe tăng chiến đấu chủ lực và 340 binh sĩ. Tàu này thuộc lớp Ropucha, được Ba Lan sản xuất từ những năm 1970 đến những năm 1990.

Cả Nga và Ukraine đều không nêu loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm, nhưng một số chuyên gia quân sự tin rằng đó là tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow mà Anh đã cung cấp cho Kiev hồi đầu năm nay.

Loại vũ khí này được cho là đã được triển khai trong cuộc tấn công vào một bến tàu quân sự ở Sevastopol hồi tháng 9, trong đó tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Kilo Rostov-on-Don và tàu đổ bộ lớp Ropucha Minsk bị bắn trúng.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.