Thành phố Vinh huy động 19,6 tỷ đồng quỹ Vì người nghèo

(Baonghean.vn) - Trong vòng 15 năm, Thành phố Vinh vận động được hơn 19,6 tỷ đồng cho quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ gần 5.400 hộ nghèo từng bước vượt qua khó khăn.

Ngày 23/10, Thành phố Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, 10 năm thực hiện Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, 25 đơn vị phường, xã và 130 tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng.

Thực hiện các phong trào và cuộc vận động, trong thời gian qua, thành phố Vinh đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Trong 15 năm, thành phố đã vận động được hơn 19,6 tỷ đồng, chi hỗ trợ cho 5.396 lượt hộ nghèo xây mới và sửa chữa 1.377 ngôi nhà và hỗ trợ về phương tiện sản xuất, khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo học tập...

Phong trào thi đua xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa về nông thôn mới", "Phường đạt chuẩn về văn minh đô thị" đã phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Người dân đã quyên góp 170 tỷ đồng; hiến hơn 47 nghìn m2 đất và hơn 80 nghìn ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, đã có 5 xã đảm bảo tiêu chuẩn, có 3 xã đã có quyết định công nhận hoàn thành mục tiêu nông thôn mới. Dự kiến trong năm 2015, sẽ có 6 xã đạt chuẩn văn hóa và về đích nông thôn mới.

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,8% với 3363 gia đình văn hóa tiêu biểu; tỷ lệ khối xóm văn hóa đạt 70%.

Dịp này, thành phố Vinh khen thưởng cho 130 tập thể, cá nhân xuất sắc trong các cuộc vận động.

Lương Giang
(Phòng VHTT- Thành phố Vinh)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.