Quy định mới về mức thu, chế độ quản lý thư viện trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều  6/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ quản lý thư viện trên địa bàn tỉnh.

Tham dự cuộc họp có Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đại diện Sở Tài chính, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh. Ông Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VHTT  & DL chủ trì.

Tại cuộc họp, đại diện Sở VHTT & DL báo cáo dự thảo quy định mức thu, chế độ quản lý phí thư viện, trong đó nêu rõ: từ trước tới nay, trên địa bàn tỉnh chưa ban hành quy định cụ thể về mức thu phí thư viện để thực hiện. Các thư viện trên địa bàn tỉnh đang tự thực hiện cấp thẻ bạn đọc (mượn và đọc tài liệu) theo mức phí do đơn vị tự xây dựng trên cơ sở bù đắp một phần chi phí cho công tác phục vụ. Đến ngày 2/1/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2014/ TT - BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, trong đó tại khoản 12, điều 1 quy định về phí thư viện.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Vì vậy rất cần thiết phải ban hành quy định mức thu phí thư viện nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho các thư viện thực hiện thu phí đúng quy định. Đồng thời làm cơ sở để tăng cường công tác quản lý nhà nước và công khai, minh bạch đối với bạn đọc.

Theo đó, đối tượng áp dụng thu phí thư viện gồm tổ chức, cá nhân có nhu cầu đọc, mượn đọc tài liệu của thư viện để học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí. Miễn thu phí đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định. Giảm 50% mức phí thư viện đối với các trường hợp: đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo quy định.

Học sinh lớp 9, Trường THCS Hạnh Lâm (Thanh Chương) tra cứu tài liệu  ôn tập ở thư viện trường.
Học sinh lớp 9, Trường THCS Hạnh Lâm (Thanh Chương) tra cứu tài liệu ôn tập ở thư viện trường. (Ảnh minh họa).
Giờ đọc sách tại thư viện Trường THCS Kim Liên.  	Ảnh: Thanh Lê
Giờ đọc sách tại thư viện Trường THCS Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê.

Mức thu và chế độ quản lý thu: Đối với thư viện tỉnh: Phí thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu đối với bạn đọc là người lớn (từ đủ 16 tuổi trở lên): 40 nghìn đồng/thẻ/năm; Phí thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu đối với bạn đọc là trẻ em (dưới 16 tuổi): 20 nghìn đồng/thẻ/năm; Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác: 100 nghìn đồng/thẻ/năm.

Đối với thư viện thành phố, huyện, thị xã mức thu bằng 50% đối với thư viện tỉnh.

Đa số các thành viên tham dự cuộc họp đều thống nhất nội dung mà Sở VHTT và DL soạn thảo. Một số ý kiến đóng góp được Sở VHTT & DL chỉnh sửa các nội dung trong văn bản cho phù hợp trình UBND tỉnh trước ngày 29/11 để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp thường kỳ sắp tới./.

Thanh Thủy

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.