Bàn giao nhà tình nghĩa cho giáo dân nghèo xã Sơn Hải

Baonghean.vn) - Sáng 19/5, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) phối hợp với xã Sơn hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ giáo dân Nguyễn Thị Năm ở thôn 9, xã Sơn Hải.

Đồng chí Thượng tá Đoàn Xuân Bường - Phó chính ủy Sư đoàn tặng quà cho bà Nguyễn Thị Năm. Ảnh: Hà Hữu Tân
Thượng tá Đoàn Xuân Bường - Phó chính ủy Sư đoàn tặng quà cho bà Nguyễn Thị Năm. Ảnh: Hà Hữu Tân

Gia đình bà Nguyễn Thị Năm thuộc diện gia đình chính sách nghèo, hiện đang thờ cúng liệt sỹ Trần Văn Bắc (em trai chồng) đã có công trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hy sinh ngày 10/10/1972. Chồng bà là ông Trần Văn Niên mất năm 2009 và để lại một mình bà với 2 đứa con đang tuổi ăn học. Thời gian qua, bà đã vận động các thành viên trong gia đình luôn sống tốt đời đẹp đạo; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước .

Căn nhà cấp 4 với diện tích sử dụng 70m2 trị giá 245.000.000 đồng đã hoàn thành đúng tiến độ sau hơn 2,5 tháng thi công với sự giúp đỡ, hỗ trợ của gia đình và địa phương cùng tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324). Trong đó kinh phí đơn vị hỗ trợ trích từ quỹ “Ngày vì người nghèo” 70.000.000 đồng, gia đình đóng góp 70.000.000 đồng. Tổng ngày công xây dựng 700 công do cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) thực hiện  trị giá 105.000.000 đồng.

Đại diện lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 324, Trung đoàn 1 và chính quyền địa phương, gia đình cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa. Ảnh: Hà Hữu Tân
Đại diện lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 324, Trung đoàn 1 và chính quyền địa phương, gia đình cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa. Ảnh: Hà Hữu Tân

Đây là công trình có ý nghĩa tri ân của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy Sư đoàn 324, Chỉ huy Trung đoàn 1 và lãnh đạo địa phương đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, từ đó góp phần thắt chặt hơn tình cảm quân dân.

Hà Hữu Tân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.