5 năm, du lịch Nghệ An đạt doanh thu 12.130 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Nghệ An đã đón gần 17,6 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 12.130 tỷ đồng... là những chỉ số được nêu tại Đại hội Hiệp hội du lịch Nghệ An lần thứ IV, sáng ngày 28/11.

Đến dự đại hội có Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An - ông Nguyễn Mạnh Cường; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và các đơn vị, doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Hiệp hội du lịch Nghệ An lần IV. Ảnh: Chu Thanh
Đại hội Hiệp hội du lịch Nghệ An lần IV được tổ chức tại TP Vinh. Ảnh: Chu Thanh

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Nghệ An đã đón gần 17,6 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 342.800 lượt (tốc độ tăng trưởng lượt khách nói chung trên 4,4%/năm). Doanh thu du lịch ước đạt 12.130 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,6%/năm.

Kết quả trên có phần đóng góp quan trọng của các hội viên Hiệp hội Du lịch Nghệ An.

Đại hội Hiệp hội du lịch Nghệ An lần IV. Ảnh: Chu Thanh
Ban điều hành Đại hội Hiệp hội du lịch Nghệ An lần IV. Ảnh: Chu Thanh

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hiệp hội đã thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch cũng như tổ chức các cuộc họp, tọa đàm, diễn đàn tiếp xúc cho các hội viên, nhằm quảng bá du lịch ở các vùng miền, kết nối các tour tuyến, tăng thị phần và doanh thu.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như số hội viên tham gia còn thấp, chất lượng hội viên chưa cao, chưa thực sự nhiệt tình, gắn bó với tổ chức. Công tác tuyên truyền quảng bá du lịch chưa mạnh, chưa có chiều sâu…

Ảnh: Tư liệu
Cánh đồng hoa hướng dương là một trong những điểm hút khách du lịch của Nghệ An. Ảnh: Tư liệu

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận xung quanh các vấn đề như cách thức làm du lịch qua mạng Internet; cách truyền thông về du lịch trong thời đại công nghệ mới; vai trò của Hiệp hội du lịch trong bảo vệ quyền lợi các hội viên cũng như nghĩa vụ của các hội viên đối với Hiệp hội...

Phát biểu tại đại hội, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận những đóng góp của các hội viên trong sự phát triển của du lịch Nghệ An. Ông cho biết, lãnh đạo Nghệ An đang ngày càng quan tâm đến phát triển du lịch và xem đây là mục tiêu quan trọng trong việc phát triển kinh tế;

Mong rằng các hội viên của Hiệp hội du lịch Nghệ An tích cực hơn nữa để có những phản ánh kịp thời về các vấn đề gặp phải trong quá trình hoạt động, từ đó phối hợp với Sở Du lịch Nghệ An đưa ngành du lịch ngày càng phát triển, để du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong khuôn khổ đại hội, Hiệp hội đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn ngành đón 5 - 5,5 triệu lượt khách lưu trú, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 6,5% - 8,5%/năm; doanh thu dịch vụ du lịch đến năm 2020 đạt 5.600 - 6.000 tỷ đồng, tăng bình quân 17-19%.

Đại hội Hiệp hội du lịch Nghệ An lần IV. Ảnh: Chu Thanh
 Hiệp hội du lịch Việt Nam tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có hoạt động tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Chu Thanh

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 35 thành viên trong đó có 1 Chủ tịch, 8 Phó Chủ tịch, 1 Tổng Thư ký.

Dịp này, Hiệp hội du lịch Việt Nam đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân có hoạt động tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chu Thanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.