Xử lý dứt điểm lấn đất công, xây dựng sai phép ở TX.Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Qua đường dây nóng Báo Nghệ An, bạn đọc thông tin tại TX.Thái Hòa có tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép công trình kiên cố nhưng chính quyền 2 cấp của địa phương này không xử lý dứt điểm, khiến người dân băn khoăn, nghi ngại...
Xây vượt diện tích được cấp phép hơn 70m2
Hộ gia đình có những hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng ở TX. Thái Hòa mà bạn đọc phản ánh là vợ chồng ông Mai Thanh Nam, bà Hồ Thị Luận; hành vi lấn chiếm đất công và xây dựng trái phép công trình kiên cố là tại khu vực chợ Quang Tiến, thuộc khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến; thời điểm vi phạm khoảng 8/2017.
“Những vi phạm của hộ gia đình này từng bị chính quyền phường Quang Tiến và TX. Thái Hòa kiểm tra xác định và lập biên bản. Tuy nhiên, do chậm trễ trong xử lý vi phạm nên đến thời điểm này công trình đã cơ bản được hoàn thiện...” - bạn đọc trao đổi.
Công trình xây dựng sai phép tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa do hộ gia đình ông Mai Thanh Nam, bà Hồ Thị Luận thực hiện.
Công trình xây dựng sai phép tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa do hộ gia đình ông Mai Thanh Nam, bà Hồ Thị Luận thực hiện.
Xác minh thực tế vào ngày 14/1/2018, tại góc giao nhau của Quốc lộ 48 và đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc khu vực chợ Quang Tiến, có một công trình nhà ở và ki ốt đang trong giai đoạn hoàn thiện. Công trình này được xây dựng kiên cố, có 2 tầng, mặt bằng tầng 1 có diện tích xây dựng khoảng 100 m2; phần sau của công trình, sát với các quầy, ki ốt của chợ.
Theo một số hộ kinh doanh lân cận công trình, việc xây dựng được thực hiện khoảng cuối tháng 8/2017. Trong quá trình thi công, các cơ quan chức năng đã kiểm tra và xác định có vi phạm. Sau đó gia đình này vẫn tổ chức thi công. “Chúng tôi cũng băn khoăn không biết việc xử lý vi phạm được thực hiện như thế nào...” - một hộ kinh doanh trao đổi.
Qua tìm hiểu, được biết gia đình ông Mai Thanh Nam và bà Hồ Thị Luận được UBND TX. Thái Hòa cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị số 128/GP.UBND ngày 22/8/2017. Vị trí xây dựng trên hai thửa đất 503 và 504 có diện tích 76,3 m2 (đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất); diện tích xây dựng được cấp phép là  66m2 với quy mô 2 tầng.
Tuy nhiên, khi thực hiện thi công công trình, gia đình ông này đã xây vượt diện tích được cấp phép đến 73,3 m2, nâng tổng diện tích xây dựng lên 139,3 m2.
Diện tích đất mà gia đình ông Nam đã xây dựng vượt ra ngoài giấy phép thuộc đất nhà nước quản lý gồm đất kinh doanh dịch vụ, hành lang giao thông, đất chợ...
Sẽ thực hiện cưỡng chế
Tại UBND phường Quang Tiến, ông Phạm Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường xác nhận về những hành vi vi phạm của gia đình ông Mai Thanh Nam.
Theo ông Hùng, về nguồn gốc thửa đất mà gia đình ông Nam đã xây dựng trùm lên, ngoài diện tích đất được nhà nước cấp giấy chứng nhận QSD đất cho gia đình ông này với diện tích 67,3 m2, là đất kinh doanh dịch vụ mà xã Nghĩa Quang (cũ) xây dựng ki ốt bán cho người dân trước đây.
Gia đình ông Nam đã nhận chuyển nhượng ki ốt, hợp thửa và thực hiện xây dựng. Nhưng chính quyền phường Quang Tiến đã xác định phần diện tích đất ki ốt là do Nhà nước quản lý.
Bên cạnh đó, tại giấy phép xây dựng thể hiện gia đình ông Nam chỉ được cấp phép xây dựng trên diện tích 66 m2, nên khẳng định hộ gia đình này có các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên đất do Nhà nước quản lý. 
Phía sau công trình xây dựng sai phép sát với các ki ốt chợ Quang Tiến.
Phía sau công trình xây dựng sai phép sát với các ki ốt chợ Quang Tiến.
Cũng theo ông Phạm Văn Hùng, hành vi vi phạm của gia đình ông Nam được phát hiện sớm từ khi xây dựng móng nền. Ở thời điểm đó, UBND phường đã lập biên bản, đình chỉ thi công..., tuy nhiên, gia đình ông Nam vẫn lén lút xây dựng. Vì sự việc này mà chính quyền phường Quang Tiến và UBND TX.Thái Hòa đã mất rất nhiều công sức nhưng chưa xử lý được dứt điểm.
Khi được đề nghị tiếp cận các văn bản có liên quan và làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc chậm xử lý vi phạm, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Tiến cho biết, theo quy định thì chỉ có Chủ tịch UBND phường mới có quyền cung cấp tài liệu và phát ngôn với báo chí. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Chủ tịch UBND phường đã chuyển công tác.
“Chúng tôi thực sự rất băn khoăn khi để kéo dài sự việc này. Vì nếu không xử lý dứt điểm vi phạm, sau này chính quyền phường cũng khó lòng đảm bảo được công tác trật tự đô thị...” - ông Phạm Văn Hùng trao đổi.
Theo ông Nguyễn Thanh Tú  -Trưởng phòng Quản lý đô thị Thị xã Thái Hòa, thời gian vừa qua phòng đã phối hợp với Văn phòng đăng ký QSD đất và UBND phường Quang Tiến kiểm tra lại toàn bộ diện tích đất đai mà hộ gia đình ông Mai Thanh Nam xây dựng trùm lên.
Qua kiểm tra xác định, hộ gia đình ông Nam đã tự ý xây dựng sai khác hoàn toàn so với quy mô của giấy phép đã được cấp. Về việc xử lý vi phạm, theo ông Nguyễn Thanh Tú, chính quyền TX.Thái Hòa đã có chỉ đạo UBND phường Quang Tiến thực hiện ngay từ khi gia đình này thực hiện xây dựng phần móng.
Tuy nhiên việc kiểm tra, xử lý của phường thiếu cương quyết. Về nội dung này, tại một số cuộc họp lãnh đạo thị xã Thái Hòa đã nêu rõ trách nhiệm chính dẫn đến chậm trễ trong xử lý các vi phạm của gia đình ông Mai Thanh Nam thuộc về UBND phường Quang Tiến. Chính vì sự chậm trễ này đã dẫn đến tình trạng người dân trên địa bàn có những hoài nghi, cho rằng đâu đó có sự bao che...
Ông Nguyễn Thanh Tú nói: “UBND TX.Thái Hòa xác định hành vi xây dựng sai phép của hộ gia đình ông Mai Thanh Nam là rất rõ ràng, vì vậy thời gian tới đây sẽ thực hiện cưỡng chế đối với công trình vi phạm này...”. 

Tại Phòng Quản lý đô thị, UBND TX.Thái Hòa lưu trữ nhiều văn bản thể hiện việc xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng của hộ gia đình ông Mai Thanh Nam và bà Hồ Thị Luận. Với chính quyền phường Quang Tiến, đó là biên bản số 25/BB-TTrXD ngày 28/8/2017 ngừng thi công công trình vi phạm đối với gia đình ông Mai Thanh Nam vì đã tự ý múc đất làm móng vượt ra ngoài phạm vi cấp phép, làm hỏng mương thoát nước của chợ Quang Tiến; Biên bản số 26/BB-TTrXD ngày 31/8/2017 về việc ngừng thi công công trình của gia đình ông Mai Thanh Nam do xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng số 128/GP-UBND với chiều dài tăng thêm 4,7m, chiều rộng tăng thêm 1m; Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 1/9/2017 về việc đình chỉ thi công công trình do hộ gia đình ông Mai Thanh Nam và bà Hồ Thị Luận làm chủ đầu tư; Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 17/10/2017 gửi UBND TX.Thái Hòa đề nghị ra quyết định xử phạt hành chính và quyết định cưỡng chế công trình vi phạm của hộ gia đình ông Mai Thanh Nam... Với chính quyền TX. Thái Hòa, là các văn bản đôn đốc UBND phường Quang Tiến; phương án xử lý công trình vi phạm; văn bản số 1096/UBND -QLĐT ngày 4/12/2017 gửi Công ty CP Thế giới di động, thông báo việc xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng sai phép của hộ gia đình ông Mai Thanh Nam và bà Hồ Thị Luận; qua đó đề nghị công ty này không hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.