Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn, Nga - Mỹ 'tấn công' nhau

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã có cuộc gặp khẩn để bàn thảo về việc Mỹ tấn công tên lửa hành trình vào sân bay Syria.

Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn, Nga - Mỹ 'tấn công' nhau ảnh 1

 

Phát biểu tại cuộc họp, phó đại diện của Nga tại HĐBA VladimirSafronkov cho rằng, việc Mỹ tấn công tên lửa vào Syria chỉ ‘góp phần làm khủng bố mạnh thêm và điều đó cho thấy Mỹ sợ phải đối mặt với cuộc điều tra thực sự về cuộc tấn công hóa học khiến hàng chục người chết ở Syria.

Theo RT, ông Vladimir Safronkov nhấn mạnh, cuộc tấn công trên là một hành động ‘xâm lược phi pháp’ nhằm vào một đất nước có chủ quyền.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tuyên bố hành động tấn công tên lửa là ‘hoàn toàn hợp lý’ vì đã phá hủy sân bay nơi được sử dụng để thực hiện tấn công hóa học.

Đại sứ Haley cũng cáo buộc Nga và Iran phải ‘gánh trách nhiệm’ trong cuộc khủng hoảng tại Syria.

Đại diện của Anh và Pháp cũng đã lên tiếng chỉ trích Nga vì đã phủ quyết nhiều nghị quyết của LHQ về vấn đề Syria.

Trong khi đó, quan chức phụ trách các vấn đề chính trị LHQ Jeffrey Feltman tuyên bố cần phải ngay lập tức hành động để bảo vệ người dân Syria, song hành động đó phải được "dựa trên các nguyên tắc của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế."

Theo RT, cuộc họp bao gồm 15 thành viên, trong đó có đủ 5 thành viên thường trực gồm Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Mỹ.

Trước đó, hãng thông tấn RIA dẫn một nguồn tin ngoại giao của Nga ngày 7/4 cho biết, Moscow đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của lực lượng đặc nhiệm ngừng chiến của Liên hợp quốc, nhằm thảo luận về các cuộc không kích của Mỹ tại Syria.

Các cuộc thảo luận như này do Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura chủ trì và được thiết lập vào đầu năm 2016 với sự hỗ trợ của cả Nga và Mỹ.

Đây là một diễn đàn để các nhà ngoại giao bàn về các vi phạm đối với lệnh ngừng bắn mong manh tại Syria.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?