Nghệ An là tỉnh có bề dày truyền thống cách mạng với những đóng góp hy sinh xương máu to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cũng chính trên quê hương Nghệ An đã xây dựng nên một bề dày thành tích công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.
Tính đến tháng 6/2011, tỉnh ta có trên 88.000 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng; gần 45.000 liệt sỹ; trên 50.000 thương binh, bệnh binh; trên 16.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học; 39 mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; trên 420.000 người tặng thưởng huân, huy chương hưởng trợ cấp 1 lần; giải quyết cơ bản các chính sách tồn đọng sau chiến tranh; tạo dư luận đồng tình trong các tầng lớp nhân dân.
Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: Hữu Nghĩa
Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong những năm qua ở Nghệ An đã trở thành phong trào cách mạng sâu rộng, được duy trì thường xuyên ở địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều cách làm phong phú và sáng tạo, phù hợp với tình hình đặc diểm ở từng địa phương như: Phong trào tặng vườn cây, ao cá, đỡ đầu thân nhân gia đình 2 liệt sỹ trở lên ở huyện Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên; tặng sân phơi, giếng nước, dụng cụ gia đình, dụng cụ sản xuất ở huyện Nam Đàn, Yên Thành...; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa ở các Ngân hàng, Công ty Vật tư nông nghiệp, Nhà máy ximăng Hoàng Mai...
Toàn tỉnh bình quân hàng năm vận động thu được 9 - 10 tỷ đồng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Nguồn quỹ này phần lớn dành hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp nhà tình nghĩa cho các đối tượng người có công và tu sửa nâng cấp đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ.
Trong những năm qua các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp , các nhà hảo tâm đã tặng gần 23.000 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Công tác xoá đói giảm nghèo được quan tâm, đến nay 100% đối tượng người có công có cuộc sống ổn định, kinh tế ngày càng phát triển.
Riêng trong năm 2010 đến tháng 5/2011 đã xây mới, nâng cấp, sửa chữa 1.327 nhà tình nghĩa, trị giá trên 12 tỷ đồng; tặng trên 2.337 sổ tiết kiệm tình nghĩa, trị giá trên 1 tỷ đồng. Công tác quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, kịp thời giúp đỡ, động viên các gia đình chính sách vươn lên, góp phần ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển.
Cùng với đó, phong trào xây dựng xã, phường làm tốt công tác chính sách được các cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn được công nhận là đơn vị làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; trên 98% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống cộng đồng dân cư nơi cư trú.
Phong trào người có công vượt khó vươn lên nuôi dạy con cái trưởng thành, làm giàu chính đáng được đẩy mạnh. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1.500 thương binh, bệnh binh nặng mất sức 81% trở lên, hầu hết các thương, bệnh binh nặng đã về sinh sống tại gia đình, sức khoẻ ngày càng được hồi phục, nhiều thương binh các con đều là đại học, thạc sỹ trưởng thành trên các lĩnh vực.
Công việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ cũng được chăm lo trọn vẹn, nghĩa tình. Hơn 10.000 hài cốt liệt sỹ của quân tình nguyện và chuyên gia chiến đấu đã anh dũng hy sinh tại nước bạn Lào đã được Đội quy tập liệt sỹ tìm kiếm, cất bốc và đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào một cách chu đáo, trang nghiêm.
Trao đổi về thực hiện chính sách người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong 6 tháng đầu năm 2011, ông Bùi Nguyên Lân - Giám đốc Sở lao động Thương binh & Xã hội cho biết: "Ngành đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện kịp thời việc xác nhận, giải quyết các chế độ chính sách người có công với cách mạng theo quy định, tập trung giải quyết chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
Toàn tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách cho 1.980 trường hợp được hưởng; giải quyết ưu đãi trong giáo dục 1.245 người, trong đào tạo 3.489 người, cấp 96.584 thẻ bảo hiểm y tế... 6 tháng toàn tỉnh vận động thu 8 tỷ đồng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", đạt 62% kế hoạch năm; làm mới 120 nhà và sửa chữa, nâng cấp 300 nhà tình nghĩa với tổng số tiền 6,8 tỷ đồng; cấp 800 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 300 triệu đồng; xây mới và nâng cấp sửa chữa 40 công trình nghĩa trang và nhà tưởng niệm liệt sỹ với tổng số tiền 9 tỷ đồng.
Các công tác khác như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách dịp lễ Tết cũng như quy tập hài cốt liệt sỹ, tổ chức điều dưỡng người có công... đều tiếp tục được thực hiện tốt. "Mục tiêu đặt ra là, đảm bảo cho người có công với cách mạng luôn yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần, có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của xã hội; tạo điều kiện cho người có công phát huy tốt khả năng lao động của mình vào việc phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động xã hội, để các đối tượng tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống cách mạng phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước".
Nhận thức được trách nhiệm và ý nghĩa lớn lao, sáng ngời đạo lý của công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, giai đoạn tới, hoạt động trên sẽ được quan tâm chú trọng nhiều nội dung. Trước hết, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và tầng lớp nhân dân vềgiải quyết chế độ chính sách đối với người có công, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".
Động viên, khuyến khích các đối tượng là người có công vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; đồng thời tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo xây dựng, tôn tạo nâng cấp các công trình nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ, chăm sóc chu đáo các phần mộ liệt sỹ; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng xã, phường làm tốt công tác chính sách.