Xây dựng khu bảo tồn đường Hồ Chí Minh trên biển

Ngày 17/1, tại cồn Bững, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã khởi công giai đoạn 1 công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển.

Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển - bến Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, Bến Tre. (Nguồn: Báo Lao động)

Đến dự lễ khởi công có nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại diện Quân khu 9, Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125 Hải quân; Ban liên lạc đoàn tàu không số bến Bến Tre, lãnh đạo tỉnh Bến Tre và đông đảo nhân dân trong vùng dự án cũng tham dự buổi lễ.

Theo quy hoạch của dự án đến năm 2030, diện tích toàn khu bảo tồn lên tới 630ha, dân số khoảng 5.500 người, thuộc địa bàn hai xã Thạnh Hải và Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 1.500 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức xã hội hóa, được chia làm ba giai đoạn,. Giai đoạn 1 từ nay đến năm 2016 có vốn đầu tư 82,2 tỷ đồng, toàn bộ từ ngân sách nhà nước và sẽ được triển khai tại khu vực cồn Bững.

Các hạng mục sẽ được xây dựng gồm đài tưởng niệm là khối đài hình vuông, cao 13,6m, phía trên được bao bọc bốn mặt với hình tượng ngọn lửa đang rực cháy, phù điêu chạm rỗng kết hợp với hình tượng chiếc vôlăng chạm lõm, trên đỉnh tạo hình tượng cách điệu chiếc mũ của chiến sỹ hải quân. Một văn bia ghi lại tóm tắt về lịch sử con đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại sẽ được đặt bên trong lòng đài ở mặt nền.

Khi các hạng mục thuộc giai đoạn 1 được xây dựng xong, cụm tổng thể các công trình hoàn chỉnh sẽ hình thành, phục vụ người dân địa phương, khách tham quan du lịch.

Thời gian thi công các hạng mục thuộc giai đoạn 1 dự kiến trong 3 năm.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thạnh Hải là nơi tiếp nhận vũ khí từ Bắc chuyển vào Nam, với mật danh Bến A101, đã được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1995 và năm 2012 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang./.

Theo (TTXVN) - L.T

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.