Lữ đoàn 283 bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt nam, ngày 12/12, tại xóm Trần Phú xã Lưu Sơn và khối 10 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Lữ đoàn Phòng không 283 - Quân khu 4 tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình trung úy Nguyễn Viết Trường thuộc đại đội 10 Lữ đoàn Phòng không 283 và gia đình trung úy Nguyễn Thị Mỹ, nhân viên nuôi quân thuộc phòng tham mưu Lữ đoàn Phòng không 283. 
Thượng tá Nguyễn Hồ Huệ - Phó Chính ủy Lữ đoàn 283, cơ quan Ban chỉ huy Lữ đoàn, Ban CHQS huyện Đô Lương trao quyết định bàn giao nhà đồng đội cho Trung úy Nguyến Thị Mỹ
Thượng tá Nguyễn Hồ Huệ - Phó Chính ủy Lữ đoàn 283, cơ quan Ban chỉ huy Lữ đoàn, Ban CHQS huyện Đô Lương trao quyết định bàn giao nhà đồng đội cho trung úy Nguyến Thị Mỹ
Trung úy Nguyễn Viết Trường có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, vợ việc làm không ổn định, lại ốm đau thường xuyên, 2 con đang còn nhỏ, kinh tế phụ thuộc lương của chồng. Trung úy Nguyễn Thị Mỹ, gia đình có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang ở nhà thuê. Ngôi nhà bàn giao cho đồng chí Nguyễn Viết Trường có diện tích sử dụng 90m2, có công trình phụ khép kín, tổng kinh phí xây dựng là 360 triệu đồng, trong đó, quân đội hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng cùng sự giúp đỡ về ngày công của cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn PK 283, sự giúp đỡ của gia đình họ tộc, bà con lối xóm. Ngôi nhà bàn giao cho trung úy Nguyễn Thị Mỹ có tổng diện tích sử dụng 46 m2 với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó Quân đội đóng góp gần 60 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ về ngày công của cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn phòng không 283 và sự giúp đỡ của bà con lối xóm và các tổ chức đoàn thể địa phương.
Cả hai ngôi nhà được xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt được bàn giao cho gia đình 2 quân nhân của lữ đoàn đã mang nhiều ý nghĩa của tình đoàn kết quân dân, tình cảm đồng chí, đồng đội, góp phần giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao.
Dịp này, lãnh đạo chỉ huy lữ đoàn, các phòng ban, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Lưu Sơn và thị trấn Đô Lương cũng có những phần quà tặng hai gia đình.
Lê Thắng
Báo Quân khu 4

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.