Hàng nghìn suất cơm miễn phí tiếp sức cho sỹ tử

(Baonghean.vn) – Hàng trăm tình nguyện viên thức dậy từ 3,4 h sáng để chuẩn bị, và đúng 10h, hàng nghìn suất cơm nóng sốt, chất lượng đã được trao gửi tận tay các sỹ tử và người thân...

Từ mờ sáng, không khí ở căng tin trường ĐH Vinh đã rất nhộn nhịp. Các tình nguyện viên nấu cơm, thức ăn và hối hả chia ra các hộp
Từ mờ sáng, không khí ở căng tin Trường ĐH Vinh cũng đã rất nhộn nhịp. Các tình nguyện viên nấu cơm, thức ăn và hối hả chia ra các hộp.
Những phần canh rau ngọt mát được các tình nguyện viên khéo léo
Đây là chương trình do  Trường Đại học Vinh phối hợp với các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn Thành phố Vinh tổ chức.
Ngoài phần rau, canh thì thức ăn mặn được chuẩn bị rất phong phú: trứng, thịt viên, gà chiên mắm...
Ngoài phần rau, canh thì thức ăn mặn được chuẩn bị rất phong phú: trứng, thịt viên, gà chiên mắm...
Ngoài trường ĐH Vinh, nhiều tổ chức tình nguyện khác trên địa bàn thành phố cũng nhộn nhịp hoạt động cơm miễn phí tiếp sức cho sĩ tử. Trong ảnh, các cán bộ, nhân viên của
Ngoài trường ĐH Vinh, nhiều tổ chức tình nguyện khác trên địa bàn thành phố cũng nhộn nhịp hoạt động cơm miễn phí tiếp sức cho sĩ tử. Trong ảnh, đoàn thanh niên Cục Thuế, Sở Tài Chính, Hải quan và Công an Nghệ An phối hợp thực hiện chương trình cơm miễn phí trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.
Các khẩu phần ăn
Các khẩu phần ăn được chia vào từng hộp sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
a
Dù vất vả, bận rộn, nhưng trên gương mặt của các tình nguyện viên vẫn rạng ngời bởi với họ, một phần cơm được trao gửi đến những người cần là niềm vui  được nhân đôi.
Khẩu phần ăn được đảm bảo dinh dưỡng với thức ăn mặn là thịt hoặc trứng, kèm thêm canh, rau.
Khẩu phần ăn được đảm bảo dinh dưỡng với thức ăn mặn là thịtt lợn, thịt  gà hoặc trứng, kèm thêm canh, rau.
9h 30’ sáng, các thùng cơm hộp được vận chuyển ra điểm phát cơm tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
9h 30’ sáng, các thùng cơm hộp được vận chuyển ra điểm phát cơm tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
Đúng 10h sáng, điểm phát cơm ở trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã sẵn sàng.
Đúng 10h sáng, điểm phát cơm ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã sẵn sàng.
Tầm trưa, chương trình phát cơm, nước miễn phí trở nên nhộn nhịp.
Tầm trưa, chương trình phát cơm, nước miễn phí trở nên nhộn nhịp.
Rất đông các sĩ tử và người nhà hưởng ứng chương trình ý nghĩa này.
Rất đông các sĩ tử và người nhà phấn khởi trước chương trình ý nghĩa này.
Vì không thuận tiện về địa điểm nên tại các điểm phát cơm không bố trí được chỗ nghỉ chân, ăn uống cho sĩ tử và người nhà. Sau khi nhận cơm từ tình nguyện viên, sĩ tử cùng người nhà sẽ về các nhà trọ để ăn uống, nghỉ ngơi, sẵn sàng cho buổi thi thứ 2 vào chiều nay.
Vì không thuận tiện về địa điểm nên tại các điểm phát cơm không bố trí được chỗ nghỉ chân, ăn uống cho sĩ tử và người nhà. Sau khi nhận cơm từ tình nguyện viên, sĩ tử cùng người nhà sẽ về các nhà trọ để ăn uống, nghỉ ngơi, sẵn sàng cho buổi thi thứ 2 vào chiều nay.

Nhóm PVVX

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.