Bloomberg: Cuộc gặp bí mật về ‘công thức hòa bình’ của Tổng thống Zelensky không đem lại kết quả

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nguồn tin trên lưu ý, trong khi Saudi Arabia, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc họp, Trung Quốc, Brazil và UAE không cử bất kỳ đại diện nào tới.

e045564472b8fea2496a2ba2d80e70f2-9578.jpeg
Ảnh minh hoạ: Yahoo

Cuộc gặp giữa các đại diện của Ukraine, các quốc gia phương Tây và Nam bán cầu về cái gọi là công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã không đem lại kết quả nào. Bloomberg đưa tin và cho biết, cuộc họp diễn ra hoàn toàn bí mật ở Riyadh vào ngày 16/12/2023.

Theo nguồn tin của Bloomberg, đã không có tiến triển đáng kể nào đạt được trong cuộc gặp nói trên. Hãng tin cho biết, cuộc gặp nhằm mục đích "tập hợp sự ủng hộ đối với các điều kiện của Kiev để tổ chức đàm phán hòa bình với Nga". Nguồn tin lưu ý rằng, trong khi Saudi Arabia, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc họp thì Trung Quốc, Brazil và UAE không cử bất kỳ đại diện nào tới.

Phát biểu hồi giữa tháng 11/2022 tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, ông Zelensky đã tuyên bố rằng, Kiev có "kế hoạch hòa bình" gồm 10 điểm, bao gồm an ninh hạt nhân, lương thực và năng lượng, trao đổi tù nhân theo công thức "tương đương" và khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Zelensky lưu ý Kiev nhấn mạnh rằng, những sự đảm bảo về an ninh quốc tế phải được cung cấp cho Ukraine và thậm chí là đã xây dựng một dự thảo thỏa thuận. Ông Zelensky nói thêm rằng, Ukraine muốn đạt được việc thiết lập một cơ chế quốc tế để bồi thường thiệt hại bằng tài sản của Nga.

Theo RT, trong bối cảnh Kiev liên tục gây chú ý đối với công thức hòa bình của mình, họ được cho là đã liên tục bác bỏ các sáng kiến do các bên thứ ba đề xuất. Đặc biệt, khi phát biểu về các sáng kiến của Vatican và Brazil, ông Zelensky khẳng định Ukraine không cần trung gian.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu rằng, cái gọi là kế hoạch hòa bình lại là một cuốn sách hướng dẫn khác của Mỹ về việc thúc đẩy xung đột ở châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lưu ý rằng, những tuyên bố của ông Zelensky về giải pháp hòa bình đang được đưa ra mà không cân nhắc thực tế hiện tại.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.