Ca nhiễm tăng cao, huyện Quỳnh Lưu dừng hàng loạt dịch vụ, hoạt động đông người

(Baonghean.vn)- Huyện Quỳnh Lưu dừng hàng loạt hoạt động để khống chế dịch kể từ ngày hôm nay sau khi số ca nhiễm ngày càng tăng cao.

Sáng 18/2, ông Nguyễn Văn Thưởng – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, huyện này vừa có văn bản về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện khi áp dụng thực hiện cấp độ 4. Đây là địa phương cấp huyện duy nhất ở Nghệ An áp dụng cấp độ 4.

Theo ông Thưởng, sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu diễn biến phức tạp, nhiều ca nhiễm trong cộng đồng không xác định được nguồn lây, dịch Covid-19 đã bùng phát trên diện rộng. Hiện nay, mỗi ngày trung bình Quỳnh Lưu ghi nhận từ 150 đến 250 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm vượt 5.000 ca. Đây là vùng dịch lớn thứ 2 ở Nghệ An, sau TP Vinh.

Để khống chế dịch bệnh, huyện Quỳnh Lưu yêu cầu các xã, thị trấn, các đơn vị khẩn trưởng chỉ đạo “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để rà soát, lập danh sách cụ thể các đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin các mũi. Thành lập các đoàn đến từng đối tượng chưa tiêm tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân đồng thuận tiêm, đảm bảo tỷ lệ tiêm vắc xin đạt 100%.

Thực hiện tốt Hướng dẫn số 458/HD-SYT-NVY ngày 28/01/2022 của Sở Y tế về Hướng dẫn tạm thời triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công văn số 219/UBND-YT ngày 29/01/2022 của UBND huyện về điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà, trong đó cần quan tâm kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo và quản lý nghiêm, chặt chẽ người nhiễm Covid-19 tại nhà; Hướng dẫn người bệnh theo dõi sức khỏe và cấp phát thuốc đầy đủ (nếu cần). Cung cấp và công khai số điện thoại của cán bộ y tế cho người nhiễm Covid-19 để liên lạc khi cần.

Đồng thời, thành lập Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 (ngoài lực lượng của Trạm Y tế lưu động) để theo dõi, quản lý, thường xuyên liên lạc (mỗi ngày ít nhất 2 lần) nắm tình hình báo cáo với Trạm Y tế lưu động để kịp thời khám, điều trị; đồng thời, hỗ trợ các nhu cầu khác cho người bệnh như mua lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu. Quan tâm nâng cao năng lực hoạt động và trang bị đầy đủ vật tư y tế cho Trạm Y tế lưu động. Bố trí các lực lượng khác trong hệ thống chính trị hỗ trợ ngành y tế trong quản lý, điều trị F0 tại nhà. 

Theo ông Thưởng, hiện tại, toàn huyện Quỳnh Lưu đang thực hiện cấp độ 4, vì vậy, từ 00h ngày 18/2 toàn huyện thực hiện nghiêm các nội dung theo quy định tại Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó, các hoạt động trong nhà (đại hội, hội họp, tập huấn, hội thảo...), không tập trung quá 10 người. Nếu tập trung quá 10 người (nhưng không vượt quá 50 người) thì phải đảm bảo một trong các điều kiện sau: 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ. Đám cưới, đám tang... ngoài thực hiện các quy định trên, gia đình phải báo và ký cam kết với UBND xã, thị trấn để kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt quy định 5K.

Các hoạt động ngoài trời không tập trung quá 15 người. Nếu tập trung quá 15 người (nhưng không vượt quá 70 người) khi đảm bảo một trong các điều kiện sau: 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ. Đám cưới, đám tang... ngoài thực hiện các quy định trên, gia đình phải báo và ký cam kết với UBND xã, thị trấn để kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt quy định 5K.

Về hoạt động vận tải hành khách, lưu thông vận chuyển hàng hóa, người điều khiển phương tiện phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định (72 giờ).

Trung tâm thương mại, chợ, cảng cá phải giảm 50% số lượng người mua, người bán.

Một góc thị trấn Cầu Giát. Ảnh tư liệu
Một góc thị trấn Cầu Giát. Ảnh tư liệu

Hoạt động nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước không phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán mang về (trừ nhà hàng thuộc cơ sở lưu trú nhưng chỉ phục vụ khách đang lưu trú). Ngừng dịch vụ ăn uống trên vỉa hè, nơi công cộng. Cơ sở làm tóc (bao gồm cắt tóc), thẩm mỹ, massage, karaoke, quán bar, các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet phải ngừng hoạt động.

Về hoạt động giáo dục, đào tạo, yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến. Ngừng mọi hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các điểm tham quan du lịch, hoạt động thư viện, văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục, thể thao (trừ địa điểm tập luyện).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.