Cần thống nhất, đồng bộ trong việc đặt, đổi tên đường ở TP. Vinh

(Baonghean) - Tốc độ đô thị hóa của TP. Vinh ngày càng nhanh và các tuyến đường ngày càng được nối dài, mở rộng hơn so với trước đây. Cũng chính bởi vậy, việc đặt, đổi tên đường, tên ngõ và công trình công cộng nhằm đảm bảo tính khoa học là điều tất yếu. Thế nhưng, quá trình triển khai việc đặt, đổi tên đường, tên ngõ trên địa bàn thành phố Vinh còn tồn tại nhiều điểm bất hợp lý và thiếu đồng bộ. Hệ lụy của nó đã dẫn tới nhiều rắc rối và phiền toái đối với cuộc sống thường nhật của người dân.
Gần đây, ông Hoàng Đình Huỳnh cũng như nhiều hộ dân ở khối Tân Hòa, phường Hà Huy Tập tỏ ra bức xúc khi con ngõ mình đang sinh sống bao năm nay bị tùy tiện đổi tên. Thậm chí nhiều người ngơ ngác khi được hỏi và hầu như không hề biết vì sao ngõ này bị đổi tên, ai đổi, đổi với mục đích gì. Bà con bất bình là còn bởi, do thiếu sự đồng bộ, nên hầu hết các ngõ mới được sửa bên ngoài, còn phía trong các hẻm, tên ngõ hầu hết vẫn còn giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Điều này, gây rất nhiều khó khăn cho các hộ dân sống ở đây. 
Nhiều người dân bất ngờ trước sự việc này và đặt câu hỏi tại sao cho đến bây giờ, trên địa bàn thành phố, một số ngõ, đường chưa có tên lại không được ngành chức năng quan tâm đặt tên. Trong khi đó, để đổi số nhà, đặt lại tên ngõ, người dân sẽ phải bỏ ra một khoản kinh phí không hề nhỏ. Ngay như tuyến đường này, trước đây được gọi là đường 95, bây giờ lại trở thành ngõ số 161… Đổi thành ngõ, cũng đồng nghĩa với việc hầu hết người dân đang sinh sống và làm việc trên con đường này sẽ phải bỏ tiền ra làm lại toàn bộ giấy tờ, hộ khẩu, con dấu, bảng biển, địa chỉ giao dịch… Gia đình ông Đoàn Thế Tài, ở số 8, đường 95, khối Tân Hòa (phường Hà Huy Tập) mở một hiệu thuốc gia truyền, lâu nay bệnh nhân cũng đã quen thuộc với địa chỉ này, vì vậy, bây giờ đổi tên đường thành ngõ, cũng sẽ gây khó khăn không nhỏ trong việc giao dịch của gia đình ông. 
Tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi được biết, lâu nay, việc đặt, đổi tên đường, tên ngõ và công trình công cộng trên địa bàn thành phố được điều chỉnh bởi Nghị định 91 của Chính phủ. Song, trên thực tế, việc đặt tên ngõ, tên đường ở TP. Vinh đã nảy sinh nhiều bất hợp lý, như: không thống nhất trong đánh số ngõ, số nhà; một tuyến đường có 2 số nhà giống nhau. Cá biệt, ở một số khu đô thị mới, chủ đầu tư còn tùy tiện đặt tên ngõ, tên đường không theo bất cứ quy định nào. Trước những bất cập đó, thành phố có chủ trương đặt, đổi tên ngõ, đánh số nhà cho các phường, xã theo Quyết định số 05 của Bộ Xây dựng. Rõ ràng, đây là một chủ trương đúng, thế nhưng quá trình triển khai, do thực hiện chưa đúng quy trình, đã tạo những dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. 
Lý giải về những bất cập tồn tại lâu nay trong việc đánh số nhà, số ngõ, Phòng Quản lý đô thị Thành phố Vinh cho rằng do lịch sử để lại. Còn sai sót trong quá trình thực hiện đổi tên ngõ, số nhà, hiện nay trách nhiệm thuộc về UBND các phường, xã. Cho dù trách nhiệm thuộc về ai, thì để đảm bảo quyền lợi cho người dân, thiết nghĩ việc đổi tên ngõ, tên đường cần phải được thực hiện một cách cẩn trọng, đồng bộ, có lộ trình và tuân thủ yếu tố khoa học.
Hiến Chương

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.