Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình kinh tế tại 'cổng trời' Mường Lống

(Baonghean.vn) – Sáng 16/11, trong khuôn khổ chuyến làm việc tại huyện Kỳ Sơn, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo xã Mường Lống. Đi cùng đoàn có các lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kiểm tra mô hình trồng cỏ nuôi trâu, bò vỗ béo của tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kiểm tra mô hình trồng cỏ nuôi trâu, bò vỗ béo tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn.

Mường Lống là một xã rẻo cao, nằm cách trung tâm thị trấn Mường Xén 40km về phía đông. Xã có 13 thôn với 894 hộ và 4.538 nhân khẩu, trong đó chủ yếu người dân tộc Mông. Tại đây, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Đường dẫn đầu đã đến thăm các mô hình trồng cỏ voi để nuôi bò vỗ béo và thí điểm mô hình trồng chanh leo của các hộ dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra trực tiếp mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo tại xã Mường Lống, Kỳ Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra trực tiếp mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo tại xã Mường Lống, Kỳ Sơn.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống cho hay, thời gian gần đây, xã Mường Lống chủ yếu tập trung phát triển mô hình trồng cỏ voi nuôi bò vỗ béo. Đặc biệt, xã đang thí điểm mô hình trồng cây chanh leo tại 2 hộ dân.  

Theo đó, nuôi trâu, bò nhốt là một trong những nét đẹp văn hóa lâu đời của bà con nhân dân các thôn bản xã Mường Lống. Năm 1993, sau khi Đảng và Nhà nước có chủ trương xóa bỏ trồng cây thuốc phiện, mô hình nuôi trâu, bò nhốt tự phát không ngừng được nhân rộng bằng việc đưa giống cỏ voi vào trồng đại trà. Cỏ voi tạo nguồn thức ăn chủ yếu và quan trọng trong việc chăn nuôi trâu, bò, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao đổi với chị Vừ Tòng Po, một trong hai gia đình làm thí điểm mô hình chanh leo tại xã Mường Lống, Kỳ Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao đổi với gia đình chị Vừ Tồng Po, một trong hai gia đình làm thí điểm mô hình chanh leo tại xã Mường Lống, Kỳ Sơn.

“Giống cỏ voi là loại cỏ dễ trồng, phát triển nhanh và thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Chỉ trồng một mùa có thể thu hái cho trâu, bò đến vài năm sau, không phải bỏ nhiều công sức lao động, đem lại nguồn thức ăn cơ bản và quan trọng trong việc chăn nuôi trâu, bò”, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống nói.

Hiện nay cỏ voi đã trở thành loại cỏ được trồng lan rộng khắp toàn xã, với tổng diện tích hàng chục nghìn hecta. Nguồn thu nhập chính của bà con xã Mường Lống chủ yếu từ hiệu quả chăn nuôi trâu, bò vỗ béo thành hàng hóa. Nhờ mô hình này, bà con nhân dân đã hạn chế việc phát nương làm rẫy trên đất dốc, năng suất hiệu quả thấp.

Mặt khác, góp phần giữ được cơ bản diện tích rừng bảo vệ và các nguồn lợi thu được trong việc khai thác lộc rừng và công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên. Tại bản Mường Lống 1, hiện có 100% số hộ trồng cỏ nuôi bò vỗ béo, thu nhập bình quân hộ/năm ước tính khoảng 50-60 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khuyến khích nhân dân xã Mường Lống nhân rộng mô hình chăn leo và khẳng định tỉnh có chính sách hỗ trợ cho bà con.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khuyến khích nhân dân xã Mường Lống nhân rộng mô hình chanh leo và khẳng định tỉnh có chính sách hỗ trợ cho bà con.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống, đầu năm 2016, huyện đã đưa cây chanh leo vào để 2 hộ tại bản Mường Lống 1 trồng thí điểm. Sau hơn 7 tháng cho thấy cây chanh leo đang phát triển tốt và đã cho lứa quả đầu tiên. Với từ 9 - 11 quả đạt 1 kg, chất lượng được Công ty cổ phần Nafoods Group đánh giá là đạt tiêu chuẩn loại 1.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo xã Mường Lống, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần nhanh chóng triển khai nhân rộng 2 mô hình này.

“Chúng tôi hết sức phấn khởi vì trong năm nay, xã đã làm được những việc mới, khẳng định được sự thắng lợi ban đầu. Sau khi đi thăm, chúng tôi thấy mô hình trồng chanh leo và trồng cỏ voi là rất phù hợp với địa phương. Đất đai và khí hậu cũng phù hợp. Vì vậy mong lãnh đạo xã, cán bộ Đảng viên xã Mường Lống đoàn kết, thống nhất, tích cực xây dựng để xã thành một địa phương đi đầu trong phát triển ở Kỳ Sơn”, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường làm việc với xã Mường Lống, Kỳ Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường làm việc với xã Mường Lống, Kỳ Sơn.

Để các mô hình này được phát triển hơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Mường Lống cần phải quy hoạch lại nghĩa trang ở một vùng khác, giành các khu đất bằng phẳng, màu mỡ để trồng chanh leo. “Nếu thực hiện tốt các mô hình, hiệu quả mang lại không chỉ kinh tế mà còn hưởng lợi từ du lịch. Mường Lống vốn đã là một địa danh nổi tiếng, có khí hậu đặc biệt và các loại cây quý hiếm", Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao 30 suất quà cho 30 hộ nghèo xã Mường Lống, Kỳ Sơn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao 30 suất quà cho 30 hộ nghèo xã Mường Lống, Kỳ Sơn.

Mường Lống vẫn là một xã nghèo đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều vẫn còn rất cao 58,52% (522/894 hộ). Vẫn còn 3 bản chưa có đường đi bằng xe máy và 8 bản chưa có điện lưới quốc gia. Đặc biệt, đầu năm 2016, Mường Lống hứng chịu hậu quả kép về thiệt hại do đợt băng giá lịch sử và dịch bệnh đối với gia súc với tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cầu tránh lũ dành cho học sinh tại bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kiểm tra cầu tránh lũ dành cho học sinh tại bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh.

Làm việc với đoàn công tác, xã Mường Lống đề nghị ưu tiên vốn đầu tư xây dựng cơ bản và huy động kêu gọi được của năm 2017, 2018 để mở đường giao thông đi hai bản Thăm Pạng, Thà Lạng, nâng cấp tuyến đường dân sinh liên thôn bản từ ngã Tham Hốc, Xám Xúm đi bản Xám Xúm và bản Huồi Khun. Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của xã và làm bờ rào khuôn viên đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non hoặc Trường Tiểu học Mường Lống 1 và trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020. Hỗ trợ xây dựng HTX trồng cỏ nuôi trâu bò hàng hóa và quảng bá sản phẩm ra thị trường….

Về các kiến nghị này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ ghi nhận và làm việc với lãnh đạo huyện Kỳ Sơn để tiếp tục giải quyết. Cuối buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã tặng 30 suất quà cho 30 hộ nghèo tại xã Mường Lống.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kiểm tra bữa ăn cho học sinh mần non tại bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh, Kỳ Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kiểm tra bữa ăn cho học sinh mầm non tại bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh, Kỳ Sơn.

Cũng trong sáng 16/11, đoàn công tác đã đến thăm mô hình cầu tránh lũ cho học sinh tại bản Piêng Hòm (xã Phà Đánh) và đến thăm điểm trường Mầm non Piêng Hòm.

Tiến Hùng – Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.