Công đoàn Sở Du lịch Nghệ An đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 5/4, sở Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Thân thiện - Sáng tạo - Tận tụy - Kỷ cương”.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở Du lịch đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan được chi bộ, lãnh đạo sở thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ đó, tạo môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng, tạo động lực để cán bộ, công chức, người lao động yên tâm công tác, phát huy sở trường, năng lực của mình.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trở thành một nội dung quan trọng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hiện Sở Du lịch đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết của 14/26 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 53,84%; Tỷ lệ cán bộ, công chức sở sử dụng hộp thư công vụ luôn đứng trong tốp 5 của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thành An - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Thị Thành An - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động Sở Du lịch luôn được chú trọng. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ và minh bạch.

Các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, người lao động được Công đoàn Sở Du lịch phát động ngay từ đầu năm với nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và các phong trào: “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Dân vận khéo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An Nguyễn Công Danh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An Nguyễn Công Danh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Công đoàn phối hợp với cơ quan sở xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Du lịch Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025. Qua 3 năm triển khai thực hiện, phong trào đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức và hành động trong xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức Sở Du lịch gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện.

Tại Đại hội, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Thành An đề nghị Ban Chấp hành khóa mới thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh, công đoàn phải thực sự là trung tâm đoàn kết, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Chi ủy, tập thể lãnh đạo sở với cán bộ, công chức và vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh đó, cần xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn thực sự đổi mới hoạt động. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An nhất trí với các dự thảo báo cáo được thông qua tại Đại hội và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Sở Du lịch Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã đạt được.

Nhiệm kỳ mới, Công đoàn Sở Du lịch cần tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức, lấy lợi ích của đoàn viên để tổ chức hoạt động của công đoàn không chỉ là sự trăn trở của Ban Chấp hành mà còn có sự vào cuộc của đông đảo đoàn viên.

Quan trọng hơn, công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy để đoàn viên mạnh dạn tham mưu giải quyết những vấn đề khó trong xây dựng chính sách, số hóa hoạt động du lịch đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại diện Công đoàn Viên chức Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Công đoàn Viên chức Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại hội đã bầu 2 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 3 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.